4 đội tuyển dự Giải bóng đá nữ quốc tế TKV

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết: Giải bóng đá nữ quốc tế TKV - Báo Thể thao Việt Nam 2008 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 20/11 tại sân vận động Cửa Ông (Cẩm Phả, Quảng Ninh). Do quân số chưa ổn định vì thủ đô Hà Nội mới mở rộng về địa giới hành chính và gặp một số khó khăn về kinh phí, đội tuyển nữ Hà Nội đã xin không tham dự giải đấu này. Đội nữ thành phố Hồ Chí Minh được thay thế.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết: Giải bóng đá nữ quốc tế TKV - Báo Thể thao Việt Nam 2008 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 20/11 tại sân vận động Cửa Ông (Cẩm Phả, Quảng Ninh). Do quân số chưa ổn định vì thủ đô Hà Nội mới mở rộng về địa giới hành chính và gặp một số khó khăn về kinh phí, đội tuyển nữ Hà Nội đã xin không tham dự giải đấu này. Đội nữ thành phố Hồ Chí Minh được thay thế.

Như vậy, 4 đội tuyển bóng đá nữ sẽ tranh tài tại Giải lần này đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Bắc (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc) và chủ nhà Than Khoáng sản Việt Nam, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng.

Đội Vô địch nhận Cúp, cờ, Huy chương Vàng và 50 triệu đồng tiền thưởng. Đội Á quân nhận cờ, Huy chương Bạc và 30 triệu đồng. Đội xếp thứ ba được nhận cờ, Huy chương Đồng và 20 triệu đồng. Ban Tổ chức trao một số giải thưởng khác, gồm: Giải phong cách, Cầu thủ xuất sắc nhất, Thủ môn xuất sắc nhất, Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Tổ trọng tài xuất sắc nhất và Giải Hoa khôi.

Giải bóng đá nữ quốc tế TKV do Báo Thể thao Việt Nam, VFF, Công ty tuyển than Cửa Ông phối hợp tổ chức đến nay đã được 7 mùa.  Với những trận đấu gay cấn, chứa đựng nhiều kịch tính, giải được dư luận đánh giá cao về mặt chuyên môn, tạo được ấn tượng tốt với người hâm mộ, thực sự là sân chơi bổ ích đối với các cầu thủ./.

Minh Anh Vũ (Vietnam +)

Tin cùng chuyên mục