4 hãng công nghệ kiện thương hiệu App Store

Microsoft, HTC, Sony Ericsson và Nokia đệ đơn kiện do thương hiệu "App Store" và "Appstore" của Apple không có đặc điểm để phân biệt.
Tuần qua, Microsoft, HTC, Sony Ericsson và Nokia đã cùng nhau đệ đơn lên Văn phòng Thương hiệu Cộng đồng của Liên minh châu Âu, đề nghị tuyên bố thương hiệu App Store và Appstore của Apple là không có hiệu lực.

Trong tuyên bố của mình, Microsoft khẳng định: “Microsoft và các công ty công nghệ hàng đầu khác đang tìm cách khiến cho thương hiệu được Apple đăng ký là App Store và Appstore không có hiệu lực, vì chúng tôi tin rằng những thương hiệu này đáng lẽ không được cấp phép vì chúng đều không có đặc điểm để phân biệt.”

Theo Microsoft, sự thực không thể chối cãi là "app store" có nghĩa đúng như mặt chữ thể hiện là cửa hàng cung cấp ứng dụng và mang đặc điểm chung chung đối với các dịch vụ được đăng ký.

Đây là động thái mới nhất cho thấy sự leo thang trong cuộc chiến giữa Microsoft và Apple về điều mà gã khổng lồ phần mềm gọi là tính chung chung của từ "app store."

Về phần mình, Apple biện minh rằng nó không chung chung hơn thương hiệu Windows của Microsoft.

Trong khi đó, Amazon gần đây đã chọc giận Apple với việc tung ra cửa hàng ứng dụng của riêng hãng này với cái tên Amazon Appstore./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục