4 năm tù cho kẻ tạt axit gây thương tích cho 4 cán bộ, giáo viên

TAND huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) tuyên án 4 năm tù giam với Nguyễn Minh Tiên, nguyên giáo viên Trường THCS Tân Phú, vì đã tạt axit gây thương tật cho 4 cán bộ, giáo viên.

Ngày 19/8, Tòa án nhân dân huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm hình sự vụ cố ý gây thương tích cho cán bộ, giáo viên ngành giáo dục huyện Thanh Bình đối với bị cáo Nguyễn Minh Tiên (sinh năm 1979), nguyên giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Phú (huyện Thanh Bình).

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tiên, 4 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 104, Bộ luật Hình sự.

Hội đồng xét xử cũng chấp thuận phần dân sự thỏa thuận của bị cáo Nguyễn Minh Tiên đồng ý bồi thường chi phí điều trị bệnh, tiền ăn, tổn thất tinh thần đối với các bị hại Đỗ Phước Vĩnh là 57,1 triệu đồng; Đinh Văn Cạng 47,7 triệu đồng; Nguyễn Văn Chiến 33,2 triệu đồng; Nguyễn Thị Minh Trang 35,9 triệu đồng

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Bình, Nguyễn Minh Tiên có mâu thuẫn với ông Nguyễn Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thanh Bình; bức xúc với lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Bình trong việc bị chuyển công tác về Trường Trung học cơ sở Tân Phú và cô giáo Dương Quế Anh (vợ Tiên) bị cách chức Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo xã Tân Mỹ (huyện Thanh Bình).

Không kiềm chế được bản thân, vào ngày 21/3/2014, Tiên đã mang axít đến cơ quan làm việc tạt vào người gây thương tích cho 4 cán bộ, giáo viên ngành giáo dục huyện Thanh Bình.

Hậu quả vụ tạt axit đã làm cả 4 người bị thương tật.

Cụ thể, ông Đỗ Phước Vĩnh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Bình bị tỷ lệ thương tật là 25% (xếp loại thương tật tạm thời); Đinh Văn Cạng, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện bị tỷ lệ thương tật 28% (xếp loại thương tật vĩnh viễn); Nguyễn Văn Chiến tỷ lệ thương tật 17% (xếp loại thương tật tạm thời); Nguyễn Thị Minh Trang, giáo viên Trường Trung học cơ sở Thanh Bình 1 bị tỷ lệ thương tật 15% (xếp loại thương tật tạm thời) ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục