4 người thiệt mạng trong 2 ngày tại công trường

Chỉ trong hai ngày, tại công trường xây dựng tòa nhà Keang nam, trên đường Phạm Hùng, Hà Nội, đã có tới 4 công nhân bị thiệt mạng do tai nạn lao động nghiêm trọng.

Chỉ trong hai ngày 21 và 23/7, tại công trường xây dựng tòa nhà Keang nam, trên đường Phạm Hùng, Hà Nội, đã có tới 4 công nhân bị thiệt mạng do tai nạn lao động nghiêm trọng.

Ngày 23/7, các cơ quan chuyên môn của Công an Thành phố Hà Nội đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm, bàn giao thi thể 2 công nhân thiệt mạng tại công trường xây dựng tòa nhà Keang nam.

Thông tin ban đầu xác định, hai nạn nhân là Lâm Văn Hiền (23 tuổi, quê ở Nam Định) và Võ Ngọc Hường (41 tuổi, quê ở Quảng Nam). Nguyên nhân sơ bộ được xác định là trong quá trình bê cốtpha tại tầng 5 của tòa nhà B, hai anh đã bị trượt chân, rơi xuống sàn tầng 4.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, anh Hiền và Hường đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 198 nhưng do chấn thương quá nặng nên cả hai đã tử vong.

Trước đó một ngày, ngày 21/7, cũng tại công trình này hai công nhân Hoàng Văn Tạo (43 tuổi ở Kim Bôi, Hòa Bình) và Bùi Văn Dương (22 tuổi, ở Lạc Sơn, Hòa Bình cũng tử vong khi rơi từ tầng 13 xuống đất.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục