4 tháng, cả nước có hơn 3.000 người chết vì tai nạn

Trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước đã xảy ra hơn 3.600 vụ tai nạn giao thông, làm hơn 3.000 người chết và gần 3.000 người bị thương.
Theo số liệu thống kê của Bộ Giao thông Vận tải, trong bốn tháng đầu năm nay, cả nước đã xảy ra hơn 3.600 vụ tai nạn giao thông, làm hơn 3.000 người chết.

Cụ thể, tai nạn giao thông đã làm hơn 3.000 người chết, gần 3.000 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, tai nạn giao thông giảm hơn 900 vụ (giảm 20%), giảm gần 700 người chết (giảm 17%), và giảm hơn 800 người bị thương (giảm 23%).

Chỉ tính riêng trong tháng Tư, cả nước đã xảy ra hơn 900 vụ tai nạn giao thông, làm hơn 700 người chết, gần 700 người bị thương.

Đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải cho thấy, tình hình tai nạn giao thông bốn tháng đầu năm tiếp tục có chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm 2011, cả 3 tiêu chí số người bị chết, số người bị thương, số vụ tai nạn trong ngành giao thông đều giảm trên 17%.

Trong tháng qua, số lượng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tiếp tục tăng nhanh. Cụ thể, số ôtô đăng ký mới là hơn 10.000 chiếc; môtô là gần 200.000 chiếc.

Tính tới hết tháng 4/2012, tổng số phương tiện cơ giới đăng ký lưu hành trên cả nước là hơn 36,6 triệu chiếc, trong đó ôtô là gần 2 triệu chiếc, còn môtô là hơn 34,6 triệu chiếc.

Về hàng hải, trong quý I, cả nước đã xảy ra 11 vụ tai nạn hàng hải, trong đó có bốn vụ tai nạn liên quan trực tiếp đến hoa tiêu hàng hải trong quá trình dẫn tàu. Đặc biệt, tại khu vực vùng nước cảng biển Vũng Tàu đã xảy ra hai vụ tai nạn nghiêm trọng trong quý I. Ngày 9/4, tại đây lại tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khác.

Để chấn chỉnh lại hoạt động hoa tiêu, ngày 12/4 Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam khẩn trương chấn chỉnh lại hoạt động dẫn tàu của các hoa tiêu, xử lý nghiêm những hoa tiêu hàng hải vi phạm các quy định hành nghề tại các đơn vị hoa tiêu dẫn tàu trong khu vực vùng nước cảng biển Vũng Tàu./.

Việt Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục