4 triệu thùng dầu thô của Iran được xuất khẩu sang châu Âu

Bốn triệu thùng dầu thô của Iran sẽ lên đường sang châu Âu trong ngày hôm nay 14/2 và đây sẽ là chuyến hàng đầu tiên mà Tehran xuất sang châu Âu kể từ khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ.
4 triệu thùng dầu thô của Iran được xuất khẩu sang châu Âu ảnh 1Tàu chở dầu thô của Iran xuất khầu sang châu Âu. (Nguồn: presstv.ir)

Bốn triệu thùng dầu thô của Iran sẽ lên đường sang châu Âu trong ngày hôm nay 14/2 và đây sẽ là chuyến hàng đầu tiên mà Tehran xuất sang châu Âu kể từ khi các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này được dỡ bỏ khi thỏa thuận hạt nhân có hiệu lực hồi giữa tháng 1 vừa qua.

Ngày 13/2, hãng thông tấn Shana của Iran dẫn lời giám đốc Công ty dầu khí quốc gia nước này, Rokneddin Javadi, cho biết trong ngày 14/2, ba tàu chở dầu chứa 4 triệu thùng dầu thô của Iran sẽ lên đường tới châu Âu.

Số dầu này được bán cho các đối tác tại 3 nước Pháp, Nga và Tây Ban Nha, trong đó tập đoàn dầu khí Total của Pháp mua 2 triệu thùng.

Cũng theo ông Javadi, đây là chuyến hàng xuất khẩu dầu thô đầu tiên của Iran sang châu Âu kể từ khi thỏa thuận hạt nhân giữa nước này và nhóm P5+1 (gồm Nga, Mỹ, Pháp, Anh, Trung Quốc và Đức), mang tên “Kế hoạch hành động toàn diện chung” chính thức có hiệu lực hôm 16/1 vừa qua. Được biết châu Âu vốn là bạn hàng dầu mỏ truyền thống của Iran trước khi nước này bị áp đặt cấm vận kinh tế.

Việc quốc tế dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran theo thỏa thuận hạt nhân đã tạo điều kiện cho quốc gia này lấy lại vị thế của mình, đặc biệt trong lĩnh vực dầu mỏ.

Giới chức Iran cho biết nước này đặt mục tiêu xuất khẩu 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày từ nay tới hết tháng 3. Con số này có thể tăng lên tới 2 triệu thùng/ngày trong năm tài chính sắp tới, bắt đầu từ cuối tháng 3 năm nay.

Theo kế hoạch, Tehran sẽ xuất sang châu Âu 300 nghìn thùng dầu thô mỗi ngày và tiến tới bán dầu cho các đối tác châu Á với số lượng khoảng 200 nghìn thùng mỗi ngày trong những tháng tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục