40 năm chiến thắng Bảo vệ Biên giới Tây Nam: Đổi thay ở Hà Tiên

Tháng 11/2018, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang chính thức trở thành thành phố, đánh dấu kết quả của quá trình dài phấn đấu và phát triển mọi mặt.
40 năm chiến thắng Bảo vệ Biên giới Tây Nam: Đổi thay ở Hà Tiên ảnh 1Tàu cao tốc đưa du khách từ thành phố Hà Tiên ra quần đảo Hải Tặc, xã Tiên Hải. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Tháng 11/2018, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang chính thức trở thành thành phố, đánh dấu kết quả của quá trình dài phấn đấu và phát triển mọi mặt.

Cách đây tròn 40 năm, chính tại vùng đất Hà Tiên, quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ bình yên cho dải đất biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Những năm 1977-1978, khu vực núi Đá Dựng và Thạch Động (xã Mỹ Đức, Hà Tiên) là tiền đồn trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam.

Đỉnh núi Thạch Động là địa điểm ta đặt đài quan sát để theo dõi tình hình địch, do vậy núi Đá Dựng và Thạch Động là di tích lịch sử và là danh thắng nổi tiếng của vùng đất Hà Tiên.

Tiểu đoàn 207 anh hùng là đơn vị đóng quân tại khu vực này làm nhiệm vụ phòng thủ cho các chốt xung yếu vùng biên giới Hà Tiên trong suốt thời gian bảo vệ biên giới Tây Nam.

[Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot]

Theo Đại tá Đinh Quốc Khải, nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang, trận đánh đầu tiên của bộ đội Kiên Giang với quân Pol Pot là ngày 14/6/1975 ở chốt phòng thủ Thạch Động. Quân Pol Pot nhanh chóng bị quân ta đẩy lùi chỉ trong một đêm.

Đến tháng 6/1977, khi địch chuyển hướng tiến công, đánh vào khu vực bắc Hà Tiên và tuyến Giang Thành-Vĩnh Điều, làm bàn đạp đánh chiếm Hà Tiên, Tiểu đoàn 207 tiếp tục ngăn chặn, đánh bại các mũi tiến công vào Hà Tiên của địch.

Sau một thời gian phòng ngự, tháng 12/1978, Tiểu đoàn 207 cùng với bộ đội địa phương, các cánh quân chủ lực từ Hà Tiên bắt đầu tấn công, tiến vào giải phóng Campuchia, tổ chức truy quét quân diệt chủng Pol Pot, thực hiện nghĩa vụ quốc tế với nước bạn Campuchia và giúp đỡ nhân dân khôi phục chính quyền.

Đến Hà Tiên những ngày lịch sử này, có thể cảm nhận được sự phát triển vượt bậc. Đường sá, cơ sở hạ tầng của thành phố khang trang là biểu hiện cho những kết quả khả quan về phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2018 với tổng giá trị sản xuất 12.737 tỷ đồng (giá 2010), đạt 113,19% kế hoạch, tăng 12,35% so cùng kỳ.

Riêng sản lượng thu hoạch lúa mùa là 2.032 tấn, đạt 119,81% kế hoạch; năng suất bình quân 3,80 tấn/ha. Diện tích hoa màu các loại 427 ha, đạt 137,74% kế hoạch; sản lượng thu hoạch 3.543 tấn, đạt 142,63% kế hoạch.

Ông Phạm Văn Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Tiên cho biết, Hà Tiên đã thực hiện tốt công tác quảng bá, xúc tiến thương mại du lịch; thuê đơn vị tư vấn điều chỉnh quy hoạch chung thành phố và khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, quy hoạch tổng thể khu bảo tồn và phát triển du lịch quần đảo Hải Tặc, quy hoạch tổng thể khu bảo tồn và phát triển du lịch Đông Hồ.

Thành phố đã phối hợp với Sở Du lịch Kiên Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận quần đảo Hải Tặc, xã Tiên Hải là Khu du lịch địa phương; khai trương tour du lịch sinh thái đầm Đông Hồ, đưa vào hoạt động tàu cao tốc tuyến Hà Tiên-Tiên Hải.

Trong năm 2018, thành phố Hà Tiên đã đón gần 2,6 triệu lượt khách đến tham quan du lịch, đạt 101,15% kế hoạch, tăng 9,13% so cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt 1.418,667 tỷ đồng, đạt 101,15% kế hoạch, tăng 9,13% so cùng kỳ.

Sáng 4/1, Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Sáng 4/1, Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Ông Tep Ngorn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Ông Tep Ngorn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Phó Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Võ Thị Thủy Tiên phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Phó Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Võ Thị Thủy Tiên phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Các đại biểu cựu chiến binh tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu cựu chiến binh tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bên cạnh đó, chính quyền thành phố Hà Tiên còn quan tâm và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án. Thành phố đã thu hút được 27 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 3.794 tỷ đồng. Đa số các dự án đều đi vào hoạt động và mang lại hiệu quả kinh tế cho địa phương, góp phần tạo thu nhập, ổn định đời sống nhân dân địa phương.

Nằm trên tuyến biên giới với nước bạn Campuchia, những năm qua, thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, tỉnh Kiên Giang trong đó có thành phố Hà Tiên đã chú trọng duy trì thúc đẩy phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với các tỉnh giáp biên thuộc Campuchia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, hợp tác tăng cường quốc phòng-an ninh giữ vững ổn định.

Theo Sở Ngoại vụ Kiên Giang, thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Kiên Giang và các tỉnh, thành phố của Campuchia, hoạt động giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa chủ yếu qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và Cửa khẩu quốc gia Giang Thành. Hiện Kiên Giang ký kết hợp tác với 5 tỉnh, thành phố của Campuchia gồm Kep, Kampot, Preah Sihanouk, Koh kong, Phnom Penh trên các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thương mại, y tế giáo dục, văn hóa-thể thao, du lịch, an ninh-quốc phòng, đối ngoại nhân dân và tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cũng thường xuyên thực hiện các mô hình an sinh xã hội, giúp cải thiện đời sống bà con nhân dân, nhất là ở các cụm, tuyến dân cư giáp biên trên địa bàn thành phố Hà Tiên vùng biên, góp phần thúc đẩy hoạt động giao lưu, nhằm thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục