400 doanh nghiệp dự hội chợ nông nghiệp Bắc bộ

Hơn 400 doanh nghiệp đến từ các tỉnh và một số nước và lãnh thổ đã tham gia Hội chợ Nông nghiệp quốc tế Đồng bằng Bắc bộ 2012.
Tối 14/11, Hội chợ Nông nghiệp quốc tế Đồng bằng Bắc bộ 2012 do Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Thái Bình tổ chức, đã khai mạc tại Thái Bình.

Đây là hội chợ nằm trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2012, được tổ chức hàng năm với quy mô lớn nhằm quảng bá thành tựu kinh tế-xã hội của các tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng Bắc bộ.

Với quy mô khoảng gần 500 gian hàng, Hội chợ năm nay thu hút hơn 400 doanh nghiệp đến từ các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ và một số nước và lãnh thổ như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan được phân thành các khu giới thiệu, bày bán nhiều nhóm hàng như các loại máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp, khu vật tư nông nghiệp, khu sản phẩm từ nông nghiệp, sản phẩm chế biến từ nguyên liệu là nông sản, các sản phẩm làng nghề, khu thương mại tổng hợp, khu sản phẩm vật liệu xây dựng, khu đồ gỗ mỹ nghệ, khu vui chơi giải trí và ẩm thực.

Với nhiều hoạt động phong phú đa dạng về giới thiệu các giống vật nuôi, cây trồng, sản phẩm nông nghiệp, máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, hội thảo khoa học…, hội chợ là cơ hội tốt để các đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh Thái Bình và các tỉnh trong khu vực tăng cường hợp tác, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường kinh doanh.

Trong thời gian hội chợ cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, tư vấn nông nghiệp, hội thảo giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật, sản phẩm mới trong nông nghiệp; tổ chức xét trao Huy chương vàng hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn và Cúp thương hiệu vàng cho các doanh nghiệp và sản phẩm tiêu biểu tham gia tại hội chợ.

Hội chợ còn tổ chức khu Triển lãm thành tựu kinh tế-văn hóa-xã hội các huyện, thành phố của tỉnh Thái Bình. Bên cạnh đó, còn có khu triển lãm sinh vật cảnh các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ với khoảng 800 tác phẩm gồm các cây cảnh nghệ thuật cao, phong lan cùng nhiều tác phẩm vật cảnh bằng chất liệu đá, gỗ lũa... Ngoài ra, năm nay Ban Tổ chức hội chợ còn bố trí một khu Triển lãm hàng thật, hàng giả làm đối chứng giúp người dân nhận biết, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Ngay sau lễ khai mạc, hàng nghìn người dân và khách hàng đã đến tham quan, mua sắm tại hội chợ. Hội chợ sẽ kết thúc vào ngày 19/11./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục