400 tỷ đồng làm đường liên tỉnh Hà Nội-Hưng Yên

Ngày 23/7, tại Hà Nội, tuyến đường liên tỉnh Hà Nội-Hưng Yên, có tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng, đã được khởi công xây dựng.

Ngày 23/7, tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội, tuyến đường liên tỉnh Hà Nội-Hưng Yên, có tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng, đã được khởi công xây dựng.

Tuyến đườngcó tổng chiều dài hơn 21km, trong đó riêng đoạn thuộc địa phận Hà Nội dài 4,2km do Liên danh Tổng công ty cơ khí xây dựng (Coma) và Công ty CP đầu tư và xây dựng Thành Nam (Cotama) làm chủ đầu tư.

Tuyến đường này khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ giảm được áp lực lưu lượng xe cho quốc lộ 5, đồng thời là trục giao thông chính xuyên suốt Khu đô thị Eco Park có quy mô gần 500ha tại Văn Giang sắp được khởi công.

Đây sẽ là tuyến đường quan trọng tạo hành lang tăng trưởng liên kết giữa Hà Nội với Hưng Yên, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch và nông nghiệp chất lượng cao ở vùng lân cận tuyến đường.

Đường giao thông thuận lợi cũng sẽ thu hút đầu tư vào địa bàn khu vực Gia Lâm, Bát Tràng (Hà Nội) và Văn Giang, Khoái Châu (Hưng Yên) hiện vẫn còn rất khó khăn về cơ sở hạ tầng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục