4.000 binh sỹ NATO tham gia tập trận "Kiếm Sắt 2016" tại Litva

Khoảng 4.000 binh sỹ đến từ 11 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tham gia hoạt động huấn luyện quân sự trên lãnh thổ Litva, kéo dài tới ngày 3/12.
4.000 binh sỹ NATO tham gia tập trận "Kiếm Sắt 2016" tại Litva ảnh 1Lực lượng binh sỹ NATO tập trận. (Nguồn: Reuters)

Ngày 20/11, cuộc tập trận đa phương mang tên "Iron Sword (Kiếm Sắt) 2016" đã được bắt đầu tại Litva.

Khoảng 4.000 binh sỹ đến từ 11 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tham gia hoạt động huấn luyện quân sự trên lãnh thổ Litva, kéo dài tới ngày 3/12.

Theo Bộ Quốc phòng Litva, quân nhân của Litva và liên minh sẽ lên kế hoạch-triển khai các chiến dịch phòng thủ và tấn công, diễn tập hành động chiến thuật và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhằm tăng cường phối hợp với các lực lượng liên minh.

Giới chức quân sự Litva cho hay các lực lượng liên minh của nước này phải chuẩn bị để quân nhân của họ thích ứng với tình hình biến động, trong bối cảnh quân đội Litva đang đối mặt với những thách thức chưa xác định.

Cuộc tập trận "Kiếm Sắt" được tiến hành trong khuôn khổ Chương trình Huấn luyện Quân sự của NATO./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục