4.000 sinh viên Canada sơ tán khẩn do bị đe dọa đánh bom

Gần 4.000 sinh viên Đại học Concordia tại khu vực Montreal, Canada, đã phải sơ tán khẩn cấp trong ngày 1/3 sau khi xuất hiện lời đe dọa đánh bom nhằm vào các sinh viên người Hồi giáo của trường.
4.000 sinh viên Canada sơ tán khẩn do bị đe dọa đánh bom ảnh 1Sinh viên phải sơ tán sau đe dọa đánh bom tại Đại học Concordia. (Nguồn: globalnews.ca)

Gần 4.000 sinh viên Đại học Concordia tại khu vực Montreal, Canada, đã phải sơ tán khẩn cấp trong ngày 1/3 sau khi xuất hiện lời đe dọa đánh bom nhằm vào các sinh viên người Hồi giáo của trường.

Theo người phát ngôn của Đại học Concordia, 3 tòa nhà của trường đã phải sơ tán khẩn cấp trong sáng 1/3 và đóng cửa cho tới khoảng 18 giờ địa phương (6 giờ sáng 2/3 giờ Việt Nam).

Cảnh sát Montreal cho biết đang điều tra bức thư đe dọa.

Trước đó, lực lượng chức năng đã rà soát toàn khu vực trường học song không phát hiện thấy thiết bị phát nổ nào.

Trong một thư điện tử gửi tới ban quản trị trường học và giới truyền thông địa phương, nhóm chủ mưu-tự xưng là nhánh "ngầm" của Hội đồng các công dân bảo thủ Canada (còn gọi là C4), đã cảnh báo trực tiếp các sinh viên Hồi giáo rằng nhóm này sẽ cho nổ một quả bom tự chế tại Đại học Concordia vào một ngày bất kỳ trước ngày 4/3.

Nhóm này cam kết sẽ có hành động cụ thể để chứng tỏ họ "sẵn sàng chiến đấu với người Hồi giáo, chừng nào trường Concordia chưa cho ngừng mọi hoạt động tôn giáo."

Phát biểu với báo giới, người đại diện các trường đại học tại tỉnh Quebec Helene David lên án hành vi đe dọa đối với các sinh viên Hồi giáo là "tồi tệ."

Bà khẳng định toàn bộ các trường đại học tại Quebec đều lên án hành vi này và sẽ không chấp nhận một môi trường học tập thù địch.

Trước đó, trường Đại học McGill gần đó cũng nhận được một bức thư đe dọa tương tự và đã được đặt trong tình trạng báo động khẩn cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục