4.000 sinh viên tái hiện 5 cánh quân chủ lực "Tiến về Sài Gòn"

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, vào ngày 18-19/4 tới," 4.000 học sinh, sinh viên sẽ tái hiện lộ trình 5 cánh quân chủ lực tiến về giải phóng Sài Gòn bằng hành trình xe đạp.

Dự kiến vào ngày 18-19/4 tới, 4.000 học sinh, sinh viên sẽ tái hiện lộ trình 5 cánh quân chủ lực tiến về giải phóng Sài Gòn từ các hướng Bắc, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Đông Nam trong Hành trình xe đạp Thành phố tôi yêu với chủ đề "Tiến về Sài Gòn."

Ông Dương Trọng Phúc, Phó Giám đốc Nhà văn hóa sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đó là một trong nhiều chương trình do Nhà văn hóa thành phố tổ chức nhằm hưởng ứng đợt hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2015) và kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau khi về đến trung tâm thành phố, các thành viên sẽ tiếp tục thực hiện hành trình đi dọc tuyến kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè để tuyên truyền về bảo vệ môi trường. Trong suốt hành trình, các sinh viên sẽ được giao lưu cùng những nhân chứng lịch sử để hiểu hơn về những dấu mốc, địa điểm lịch sử nổi bật.

Thông qua hành trình góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước trong học sinh, sinh viên thành phố.

Theo Phó Giám đốc Nhà văn hóa sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, hành trình xe đạp Thành phố tôi yêu với chủ đề" Tiến về Sài Gòn" mang ý nghĩa đặc biệt, với số lượng lớn sinh viên tham gia. Hành trình sẽ đăng ký xác lập kỷ lục Việt Nam về số lượng người tham gia hành trình bằng xe đạp.

Chương trình hành trình Thành phố tôi yêu là hoạt động du khảo bằng xe đạp được Nhà Văn hóa sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện định kỳ hàng tháng với các nội dung tham quan, tìm hiểu thực tế các di tích lịch sử và văn hóa địa phương.

Trong tháng Năm tới, hành trình tiếp tục được tổ chức với chủ đề “Theo chân Bác” sẽ đưa sinh viên đi qua các địa điểm mà Bác Hồ đã từng sống tại Sài Gòn trước khi ra đi tìm đường cứu nước.

Hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức nhiều hoạt động tạo khí thế thi đua học tập sôi nổi trong đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố như Hội thi Olympic các môn khoa học Marx-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ;” chương trình giao lưu nghệ thuật Căn cứ kháng chiến trọn nghĩa nước - vẹn tình dân; triển lãm ảnh và mô hình về Đại thắng mùa Xuân 1975 - sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thời đại Hồ Chí Minh;

Ngoài ra còn tổ chức tọa đàm “Vai trò của thanh niên thành phố trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố;” chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” và giao lưu giữa các cựu chiến binh đã từng tham gia trực tiếp Chiến dịch Hồ chí Minh, các cựu cán bộ Thành đoàn tham gia 5 cánh quân tiến vào Sài Gòn năm 1975 với đoàn viên, thanh niên thành phố; triển lãm ảnh “Bác Hồ - Người là niềm tin tất thắng".../. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục