40.000 khách sẽ đến Singapore xem giải quần vợt nữ

Ứớc tính khoảng 40.000 du khách nước ngoài sẽ tới Singapore để xem các trận đấu trong khuôn khổ giải Quần vợt nữ Thế giới năm nay.
Liên đoàn thể thao thế giới (WSG) ước tính khoảng 40.000 du khách nước ngoài sẽ tới Singapore để xem các trận đấu trong khuôn khổ giải Quần vợt nữ Thế giới (WTA Championships) được tổ chức vào cuối năm nay.

Giải đấu mang tính chất tổng kết mùa giải trong làng banh nỉ nữ, quy tụ 8 tay vợt hàng đầu thế giới, sẽ được tổ chức tại Singapore trong 5 mùa liên tiếp, từ 2014 đến 2018. Ước tính, mỗi mùa giải thu hút hơn 100.000 khán giả.

WSG cũng cho biết vé xem các trận đấu trong mùa giải 2014 sẽ được bán từ cuối năm nay với mức giá hợp lý. Khán giả sẽ được thưởng thức miễn phí nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức trong suốt 10 ngày thi đấu.

Theo ước tính, số khán giả xem các trận đấu quần vợt tranh giải WTA sẽ nhiều hơn số người xem giải đua xe Công thức 1 (Formula One Night Race) được tổ chức tại Singapore vào tháng Chín năm nay. Hàng năm, giải đua Công thức 1 thu hút khoảng 40.000 khách du lịch và mang lại doanh thu du lịch lên tới 140 triệu SGD (tương đương 113 triệu USD).

Theo số liệu của Tổng cục Du lịch Singapore, năm ngoái đảo quốc Sư tử đón 14,4 triệu lượt du khách nước ngoài và mang lại thu nhập kỷ lục của ngành du lịch với 18,6 tỷ USD. So với năm 2011, lượng du khách nước ngoài tăng 9% và thu nhập từ ngành du lịch tăng 3,6%. Cơ quan này đặt mục tiêu thu hút từ 14,8 triệu đến 15,5 triệu lượt khách năm 2013 và thu nhập từ du lịch sẽ đạt từ 19-19,8 tỷ USD.

Du lịch là một trong những ngành mũi nhọn của Singapore, đóng góp 4,1% vào GDP năm 2011 và 4,3% năm 2012.

Tổng cục Du lịch Singapore hy vọng năm 2015 ngành du lịch nước này sẽ đóng góp 8% GDP, khi đó lượng khách du lịch sẽ tăng lên 17 triệu lượt khách, thu nhập từ du lịch tăng lên 24,2 tỷ USD và tạo ra được 250.000 việc làm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục