41 ngư dân VN bị đẩy về bằng đường biển

Ngày 20/11, Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với phòng Công an tỉnh đã tiếp nhận 41 ngư dân Việt Nam bị Indonesia bắt giữ ngày 16/11 và đẩy về bằng đường biển.

Ngày 20/11, Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với phòng Công an tỉnh đã tiếp nhận 41 ngư dân Việt Nam bị Indonesia bắt giữ ngày 16/11 và đẩy về bằng đường biển.

Qua lời khai của ngư dân, ngày 16/11, 6 tàu cá Việt Nam đang hoạt động trên vùng biển của Indonesia thì bị lực lượng vũ trang Indonesia vây bắt. Sau đó, phía Indonesia đã thả tàu cá KG8297TS của Kiên Giang và đẩy 41 ngư dân trên 6 tàu cá trên lên tàu này và đuổi về nước.

5 tàu cá còn lại, trong đó có 2 tàu của Bà Rịa-Vũng Tàu là BV5022TS, BV4046TS và 3 tàu Kiên Giang là KG90215TS, KG90361TS, KG1825TS cùng 12 thuyền (là thuyền trưởng và máy trưởng) của 6 tàu đã bị giữ lại.

Các ngư dân cho biết thêm, 2 tàu cá Bà Rịa-Vũng Tàu bị bắt do đã đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển Indonesia còn 4 tàu cá Kiên Giang đang trên đường tránh bão số 10 tại vùng biển Indonesia.

Sau khi thẩm tra, trong ngày, Bộ đội biên phòng tỉnh đã bàn giao các ngư dân này cho đại diện các chủ tàu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục