42 tháng tù cho các đối tượng gây rối ở KCX Linh Trung 2

42 tháng tù cho các đối tượng gây rối ở khu chế xuất Linh Trung 2

Tòa án nhân dân quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, đã tuyên phạt 42 tháng tù giam cho 7 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại Khu chế xuất Linh Trung 2.

Ngày 4/7, Tòa án nhân dân quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm vụ “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại Khu chế xuất Linh Trung 2, quận Thủ Đức.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Mại (sinh năm 1988, quê Nghệ An), Phạm Thanh Tùng (sinh năm 1985, quê Hà Tĩnh) và Nguyễn Duy Phương (sinh năm 1984, quê Đồng Nai) 9 tháng tù.

Các bị cáo Lê Hoàng Châu (sinh năm 1985, quê Bạc Liêu), Nguyễn Tấn Hùng (sinh năm 1993, quê Sóc Trăng), Lê Trọng Hiếu (sinh năm 1993, quê Đồng Tháp), Phạm Thanh Tân (sinh năm 1989, quê Bình Phước), Huỳnh Ngọc Hiệng (sinh năm 1994, quê Bến Tre) và Lê Văn Huy (sinh năm 1988, quê Thái Bình) bị phạt 4 tháng tù. Riêng bị cáo Huỳnh Âu Dương (sinh năm 1997, quê Sóc Trăng), Hội đồng xét xử đã tuyên trả tự do ngay tại tòa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức, trong thời gian từ 13 giờ 30 ngày 13/5 đến 4 giờ ngày 14/5, các đối tượng nói trên cùng một số người khác lợi dụng cuộc tuần hành phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, đã có hành vi gây rối, đập phá tài sản của các công ty nước ngoài tại Khu chế xuất Linh Trung II, thuộc phường Bình Chiều, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đối tượng đã hô hào, la hét, kích động, xô xát với lực lượng công an; dùng gạch, đá, bom xăng ném vào lực lượng công an đang thực thi công vụ làm bị thương 16 chiến sỹ; gây thiệt hại về phương tiện, công cụ hỗ trợ của lực lượng công an thực thi công vụ 138,7 triệu đồng. Các bị cáo còn đập phá tài sản, gây thiệt hại cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài số tiền 24 triệu đồng; làm đình trệ sản xuất, ảnh hưởng đến đời sống nhiều công nhân, gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ…

Ngoài ra còn có một số người quá khích tham gia gây rối trật tự công cộng tại khu vực trước cổng Khu chế xuất Linh Trung II nhưng chưa xác định được lai lịch nên chưa thể xử lý.

Đối với hành vi hủy hoại tài sản của các doanh nghiệp bên trong Khu chế xuất Linh Trung II và chống người thi hành công vụ, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý sau.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn, hối hận do không kìm chế được bản thân, cùng với tâm lý hiếu kỳ nên đã bột phát tham gia hò hét, ném đá, đập phá mà không nghĩ đến hậu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục