42 tháng tù cho đồng phạm của "ông cố vấn" giả

Trong 2 ngày 28 và 29/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo đồng phạm trong vụ án giả danh “cố vấn” Bộ Giao thông vận tải, “cố vấn” Ban Tài chính quản trị Trung ương… lừa đảo chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng của 22 đơn vị, cá nhân.

Trong 2 ngày 28 và 29/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo đồng phạm trong vụ án giả danh “cố vấn” Bộ Giao thông vận tải, “cố vấn” Ban Tài chính quản trị Trung ương… lừa đảo chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng của 22 đơn vị, cá nhân.

Bị cáo phải ra trước vành móng ngựa là Nguyễn Đăng Cự (sinh năm 1955, ở Hà Đông, Hà Nội) đã bị Tòa tuyên án phạt 42 tháng tù giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài án phạt tù, Cự còn phải chịu trách nhiệm bồi thường 91 triệu đồng chiếm đoạt còn lại cho các bị hại.

Nguyễn Văn Lân (sinh năm 1941, ở Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) là người đã từng có 2 tiền án: 4 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Xã hội Chủ nghĩa (năm 1988), 5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (năm 1998).

Sau khi mãn hạn tù, Lân tiếp tục nghĩ cách “kiếm tiền” mới. Lần này, Nguyễn Văn Lân tự nhận mình là cố vấn Bộ Giao thông vận tải, cố vấn Ban Tài chính quản trị Trung ương... nên có khả năng giúp các doanh nghiệp thắng thầu và thi công các dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường giao thông tỉnh lộ, các dự án do Ban quản lý dự án 5 (PMU 5), Ban quản lý dự án 85 (PMU 85)... thuộc Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Lân ra điều kiện phải nộp tiền cho Lân để chi phí giao dịch lấy ý kiến của lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo PMU 5, PMU 85... vào các công văn xin dự thầu và chắc chắn doanh nghiệp đó sẽ trúng thầu.

Đi đâu Lân cũng huyênh hoang về công việc của mình cùng những lời đường mật khác để gây lòng tin cho nhiều người.

Cùng tham gia với Lân trong vụ án này còn có Nguyễn Đăng Cự đã cung cấp danh sách các gói thầu, đồng thời tự tay Cự soạn thảo văn bản giả viết tay, sau đó đưa cho Lân đánh máy lại và sử dụng để thu tiền, chiếm đoạt của các bị hại.

Tiếp theo, Lân giả lấy ý kiến của lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, PMU 5, PMU 85 ghi vào công văn xin dự thầu của các công ty, với nội dung: “Chuyển Sở Giao thông các tỉnh... giải quyết cho dự thầu...”.

Tin vào bút phê của những “lãnh đạo” này, các công ty khi đến Sở Giao thông vận tải tỉnh để nộp hồ sơ tham gia dự thầu thì phát hiện bị Lân lừa đảo.

Với thủ đoạn như vậy, từ năm 2003 đến tháng 9/2005, đã có tổng cộng 22 đơn vị, cá nhân bị Lân lừa đảo chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng. Trước khi khởi tố vụ án và trong quá trình điều tra, Lân đã trả cho các bị hại số tiền 1,4 tỷ đồng, hiện chưa bồi thường số tiền 3,9 tỷ đồng. Đồng phạm Cự tham gia lừa đảo cùng Lân 330 triệu đồng trong số tiền này.

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, Nguyễn Văn Lân bị ốm chết. Còn Cự đã tự giác khắc phục một phần hậu quả, bồi thường 239 triệu đồng cho các bị hại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục