45 đoàn ngoại giao thưởng thức làn điệu Quan họ

45 đoàn ngoại giao đã tham dự buổi giao lưu văn hóa Quan họ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức tại đình Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du (Bắc Ninh) vào tối 5/5.

45 đoàn ngoại giao đã tham dự buổi giao lưu văn hóa Quan họ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức  tại đình Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du (Bắc Ninh) vào tối 5/5.

Tham dự giao lưu có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, 67 đại biểu thuộc 45 đoàn ngoại giao, đoàn nghị sĩ và đông đảo quan khách.

Các đại biểu đã cùng thưởng thức các làn điệu quan họ cổ không nhạc đệm và tìm hiểu về văn hoá của người quan họ, từ ẩm thực quan họ, trang phục quan họ đến những ca từ tình tứ trong từng làn điệu quan họ.

Phó Giáo sư Nguyễn Chí Bền, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam đã giới thiệu tới các đại biểu các hình thức trình diễn quan họ, việc truyền dạy và bảo tồn dân ca quan họ cũng như sức hấp dẫn, lan toả của loại hình nghệ thuật độc đáo này.

Tại buổi giao lưu, Đại sứ Hàn Quốc Im Hong Jae tâm sự  “tôi đã chăm chú nghe các làn điệu quan họ và tôi thấy rằng làn điệu ấy, lời ca ấy rất da diết, rất nồng nàn, giống như làn điệu mà cha mẹ tôi vẫn thường hát khi tôi vẫn còn là đứa trẻ. Điều này nói lên rằng dân tộc Việt Nam và dân tộc Hàn Quốc có rất nhiều điểm tương đồng với nhau.”

Ông cũng cho biết thêm Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định ủng hộ để UNESCO đưa quan họ trở thành di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.

Đại sứ Italy Andrea Perugini cho biết: "Qua buổi tối hôm nay, ông và các đồng nghiệp hiểu được rất rõ chiều sâu của văn hóa Việt Nam, hiểu rất rõ tính nguyên bản của Việt Nam cũng như của văn hoá quan họ. Chúng ta có thể nhận thấy yếu tố nhân bản rất cao trong các làn điệu quan họ, tương tự như ở quê hương của ông."

Đồng quan điểm với Đại sứ Hàn Quốc Im Hong Jae, đại sứ các nước Mexico, Italy, Cu Ba, Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ và tin rằng trong tháng 9/2009, hồ sơ quan họ sẽ nhận được sự đồng thuận để trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục