45 người di cư Afghanistan chết vì đắm tàu

Có ít nhất 45 người chết và 41 người khác bị mất tích sau khi chiếc tàu chở những người di cư Afghanistan bị đắm tại eo biển Sape.

Có ít nhất 45 người chết và 41 người khác bị mất tích sau khi chiếc tàu chở những người di cư Afghanistan bị đắm tại eo biển Sape ngoài khơi đảo Komodo thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara của Indonesia đêm 7/7.

Cơ quan cứu trợ thiên tai tỉnh Đông Nusa Tenggara ngày 8/7 cho biết chiếc tàu gỗ trên chở 86 người Afghanistan, đã bị đắm sau khi rời một cảng biển ở tỉnh Tây Nusa Tenggara khoảng 6 giờ.

Hoạt động tìm kiếm người mất tích vẫn đang được triển khai.

Indonesia nằm trên tuyến đường di chuyển của dòng người nhập cư bất hợp pháp xuất phát từ châu Á (kể cả Afghanistan) và khu vực Trung Đông, để tìm đến Australia với hy vọng cải thiện điều kiện sống. Những người này thường sử dụng các loại tàu không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn.

Nhà chức trách Indonesia hiện phối hợp chặt chẽ với các đồng nghiệp Australia để ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp này.

Kể từ cuối năm ngoái đến nay, Indonesia đã bắt hàng trăm người nhập cư trái phép vào nước này đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Myananr, Afghanistan, Iraq, Srilanka và Pakistan.

Riêng đầu tháng 6 vừa qua, tại các vùng thuộc miền Đông Indonesia, cảnh sát đã bắt 59 người di cư bất hợp pháp Afghanistan và Pakistan, khi họ đang thực hiện hành trình tới Australia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục