45 người thiệt mạng do bão và lốc xoáy tại Mỹ

Tính đến ngày 17/4, số người thiệt mạng trong cơn bão mạnh kèm lốc xoáy tại Mỹ, bắt đầu từ hôm 14/4 ở Oklahoma, đã tăng lên 45 người.
Tính đến ngày 17/4, số người thiệt mạng trong cơn bão mạnh kèm lốc xoáy tại Mỹ đã tăng lên 45 người, trong đó bang Carolina Bắc bị thiệt hại nặng nề nhất với 23 người. Đây là một trong những cơn bão gây thương vong lớn nhất tại Mỹ kể từ đầu thập niên 1980 của thế kỷ trước.

Bão kèm lốc xoáy bắt đầu tấn công bang Oklahoma hôm 14/4 vừa qua, sau đó quét qua các bang ở phía Đông như Arkansas, Mississippi, Alabama, Georgia và Virginia và các bang phía Nam.

Ngoài số người thiệt mạng kể trên, cơn bão còn khiến 130 người bị thương, hàng trăm tòa nhà bị hư hỏng và gây mất điện trên diện rộng. Ước tính có hơn 84.000 người phải sống trong cảnh mất điện. Ngoài ra, bão mạnh kèm hàng chục cơn lốc xoáy còn quật đổ nhiều cây cùng cột điện và tốc mái nhiều ngôi nhà.

Theo Cơ quan Khí tượng thủy văn quốc gia Mỹ, trong những ngày qua đã có khoảng 240 trận lốc xoáy xảy ra tại 13 bang của nước Mỹ, riêng tại bang Carolina Bắc là 62 trận. Chính quyền bang Virginia cho biết hai lò phản ứng hạt nhân ở trạm Surry Power Station đã tự ngừng hoạt động ngày 16/4 sau khi hệ thống điện cung cấp cho trạm này bị gián đoạn do bão.

Bão kèm mưa đá tại tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc ngày 17/4 đã làm ít nhất 12 người bị thiệt mạng và 27 người bị thương. Thiệt hại kinh tế ban đầu ước tính khoảng 7,5 triệu USD. Công tác cứu trợ người dân vùng thiên tai đang diễn ra khẩn trương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục