46 thầy thuốc được danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

Ngày 5/2, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ trao tặng Danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú cho 46 thầy thuốc đã và đang công tác trong ngành y tế, trong đó có 12 Nhà giáo nhân dân và 34 Nhà giáo ưu tú. Đây là những thầy cô giáo thuộc 6 trường đại học y dược trực thuộc Bộ Y tế có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất cho đội ngũ cán bộ giảng dạy tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế.

Ngày 5/2, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ trao tặng Danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú cho 46 thầy thuốc đã và đang công tác trong ngành y tế, trong đó có 12 Nhà giáo nhân dân và 34 Nhà giáo ưu tú. Đây là những thầy cô giáo thuộc 6 trường đại học y dược trực thuộc Bộ Y tế có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất cho đội ngũ cán bộ giảng dạy tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế.
 
Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã chúc mừng các Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú và hy vọng rằng những thầy thuốc được nhận danh hiệu cao quý này sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa các thành tích đã đạt được để dạy tốt hơn, đạt chất lượng cao hơn, bồi dưỡng được nhiều hơn nữa những gương nhà giáo tiêu biểu trong những năm tới.
 
Bộ trưởng cũng khẳng định: Tỷ lệ rất cao các nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú thuộc các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Y tế cho thấy những đóng góp hết sức to lớn của thầy cô, của các cơ sở đào tạo trong sự nghiệp "trồng người", phát triển nhân lực y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
 
Được biết, trong đợt xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú năm 2008, cả nước đã có 815 nhà giáo được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, trong đó có 34 thầy thuốc và 101 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, trong đó có 12 thầy thuốc./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục