482 đôi vũ công Cuba lập kỷ lục thế giới về nhảy Salsa tập thể

482 đôi vũ công Salsa đã nhảy trên cùng một nền nhạc tại đại lộ kè biển Malecón nổi tiếng ở thủ đô La Habana của Cuba.
482 đôi vũ công Cuba lập kỷ lục thế giới về nhảy Salsa tập thể ảnh 1482 đôi vũ công cùng nhau lập kỷ lục. (Nguồn: Cuba.cu)

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, tối 25/11, 482 đôi vũ công Salsa đã nhảy trên cùng một nền nhạc tại đại lộ kè biển Malecón nổi tiếng ở thủ đô La Habana của Cuba trong gần 15 phút nhằm lập kỷ lục thế giới về trình diễn Salsa tập thể.

Màn trình diễn vũ điệu truyền thống của Cuba lần này quy tụ vũ công từ 17 quốc gia khác nhau, thuộc nhiều lứa tuổi, trong đó có cả những vũ công Salsa chuyên nghiệp, những người luyện tập Salsa nghiệp dư và học viên các câu lạc bộ khiêu vũ.

Trong khoảng thời gian 4 bài hát Salsa nổi tiếng của Cuba, toàn bộ 946 vũ công phải tập trung vận động chân và hông, các động tác cơ thể điển hình nhất của Salsa, một cách đồng đều, đúng nhịp và kết thành vòng tròn lớn theo phong cách Salsa đặc trưng của Cuba (còn gọi là Casino) với hiệu lệnh liên tục của 20 điều phối viên.

Các nhà tổ chức sự kiện trên cho biết họ hơi thất vọng vì số lượng người tham gia chưa vượt mức kỷ lục hiện tại được lập hồi năm 2014 tại Hy Lạp với 1.102 vũ công, tuy nhiên màn trình diễn lần này đã vượt xa về thời lượng (14 phút 58 giây so với 7 phút 16 giây ở Hy Lạp). Công tác kiểm chứng và ghi nhận kỷ lục khiêu vũ sẽ diễn ra trong vài ngày tới.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ liên hoan khiêu vũ thường niên “Baila en Cuba” (Hãy nhảy tại Cuba) lần thứ 10, trong đó quy tụ đại diện của các học viện khiêu vũ Salsa và Casino trên khắp thế giới.

Ra đời từ khoảng thế kỷ 17 tại vùng Caribe bằng cách phối hợp các vũ điệu nguồn gốc châu Âu và các điệu nhảy dân gian của cộng đồng gốc Phi ở vùng biển này, dựa trên nền nhạc pha trộn của các làn điệu Son, Rumba và Guaracha, Salsa ngày nay đã lan tỏa ra khắp thế giới, đại diện cho nền văn hóa đầy sức sống của vùng Caribe./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục