4,9 triệu bảng nghiên cứu, chế tạo áo tàng hình

Các nhà khoa học thuộc Học viện công nghệ Imperial, Đại học London, có kế hoạch lợi dụng “siêu vật liệu” để chế tạo áo tàng hình.
Theo Daily Mail (Anh), các nhà khoa học thuộc Học viện công nghệ Imperial, Đại học London có kế hoạch lợi dụng “siêu vật liệu” để chế tạo áo tàng hình.

Các nhà khoa học sẽ đầu tư khoảng 4,9 triệu bảng Anh liên kết với quỹ Leverhulme Trust và Đại học Southampton cùng tham gia nghiên cứu và chế tạo.

Công nghệ chính để chế tạo áo tàng hình là lợi dụng nguyên lý quang học để tạo hiệu quả tàng hình. Khi ánh sáng khúc xạ vào một vật thể, vật thể này sẽ phản xạ trở lại.

Tia phản xạ đi vào mắt người và như vậy làm cho mắt chúng ta nhìn thấy vật thể đó. Đây chính là nguyên lý vật thể có thể nhìn thấy.

Tuy nhiên, áo tàng hình được làm từ “siêu vật liệu” lại có đặc điểm phản xạ ngược, nó có thể thu hút sóng ánh sáng chiếu xạ qua, và không phản xạ trở lại. Như vậy làm sản sinh ra hiệu quả tàng hình.

Theo các chuyên gia Học viện công nghệ Imperial, “siêu vật liệu” không chỉ có thể được dùng để sản xuất quần áo tàng hình, mà còn có thể được ứng dụng vào các lĩnh vực khác như chế tạo kính hiển vi siêu nhạy cảm, thiết bị kiểm tra an ninh./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục