5 án tử hình vì vận chuyển gần 8 tấn nhựa cần sa

Tòa án nhân dân Tối cao mở phiên xét xử vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.”
Ngày 28/5, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Tòa án Nhân dân Tối cao đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm hình sự vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” do bị cáo Lu Ming Cheng (tức Lữ Minh Trình), 53 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, trú tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc cầm đầu.

Cùng bị đưa ra xét xử trong vụ án này còn bốn bị cáo khác là Chan Kwok Kwong (Trần Quốc Quang), 58 tuổi, trú tại Hongkong, Trung Quốc; Dương Chí Giai, 53 tuổi, trú tại Macau, Trung Quốc; Ngan Chiu Kuen (Nhan Chiêu Quyền), 63 tuổi, trú tại Hongkong, Trung Quốc và Ieong Chi Kai (Uông Huệ Lan), 63 tuổi, trú tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Theo cáo trạng, ngày 22/4/2008, hai đối tượng là A Giải và A Trân đến gặp Lữ Minh Trình và cho biết đang vận chuyển hai container hàng, trong đó có chứa nhựa cần sa từ Pakistan đến Việt Nam sau đó chuyển đi Canada.

A Giải đã thuê Lữ Minh Trình đến Việt Nam nhận lô hàng trên tại thành phố Móng Cái để chuyển đi Canada với số tiền là 1,5 triệu đôla Hongkong. Trình đồng ý và thỏa thuận với Uông Huệ Lan để Lan liên hệ vận chuyển lô hàng này với chi phí là 1,2 triệu đôla Hongkong.

Ngày 25/4/2008, Lữ Minh Trình cùng Dương Chí Giai và Nhan Chiêu Quyền từ Hongkong đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vũ Hải có trụ sở ở thành phố Móng Cái để nhận hai container hàng trên. Tuy nhiên, do chưa có giấy tờ chứng minh là chủ hàng nên bọn chúng đã không nhận được hàng.

Ngày 12/5/2008, Lữ Minh Trình, Trần Quốc Quang, Nhan Chiêu Quyền và Uông Huệ Lan tiếp tục quay lại Công ty Vũ Hải và đặt cọc 50.000 USD để nhận hai container hàng có chứa hơn 7.981kg nhựa cần sa trên thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Trong hai lần từ Hongkong sang Việt Nam để nhận ma túy, Lữ Minh Trình, Trần Quốc Quang và Dương Chí Giai đã đem tổng số tiền 1,1 triệu đôla Hongkong và 20.000 USD nhập cảnh vào Việt Nam nhưng không khai báo với Hải quan sân bay Quốc tế Nội Bài.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt năm án tử hình đối với năm bị cáo, trong đó ba bị cáo Lữ Minh Trình, Trần Quốc Quang, Dương Chí Giai nhận án tử hình về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới,” hai bị cáo Nhan Chiêu Quyền và Uông Huệ Lan nhận án tử hình về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”./.

Mạnh Tú (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục