5 công nhân thủy điện Đạm Bri bị lũ cuốn

5 công nhân tham gia thi công công trình thủy điện Đạm B'Ri (Lâm Đồng) đã bị lũ cuốn trôi khi đang trên đường đến nơi làm việc.
Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng cho biết 5 cán bộ, công nhân của công ty Cavico Việt Nam đang tham gia thi công công trình thủy điện Đạm B’ri đã bị nước lũ cuốn trôi khi đang trên đường đến nơi làm việc.

Tối 16/7, chiếc ôtô chở 6 người (5 nam và 1 nữ) là cán bộ, công nhân của công ty Cavico đang đi qua ngầm của con suối Đạm B’ri ở xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, thì nước lũ bất ngờ tràn đến và cuốn trôi xe.

Ba người nhảy ra khỏi xe nhưng chỉ có 1 người thoát được lên bờ, những người còn lại đã bị nước cuốn mất tích.

5 người bị nạn gồm các công nhân Kiều Văn Toản, Phạm Xuân Dung, Phạm Xuân Hùng, Hà Thanh Hải (lái xe) và một phụ nữ tên Oanh, bạn gái của một nam công nhân bị nạn.

Người duy nhất thoát được trong vụ việc trên là anh Hà Mậu Long.

Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm Trương Hoài Minh cho biết lực lượng hơn 300 người gồm công an, quân đội và công nhân công trình thủy điện Đạm Bri vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên đến nay  vẫn chưa có dấu vết gì của nạn nhân vì nước lũ quá lớn./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục