5 người thoát chết trong một vụ cháy lúc rạng sáng

Sáng 3/1, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại căn nhà hai tầng số 747, đường Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM.
Sáng 3/1, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại căn nhà hai tầng số 747, đường Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Phan Văn Minh (56 tuổi, nhà bên cạnh), người phát hiện vụ cháy, vào thời gian trên ông thức dậy để mở quán càphê thì phát hiện mùi khói bốc lên nồng nặc từ nhà bên cạnh.

Thấy cửa căn nhà vẫn đóng kín, ông Minh liền hô hoán thông báo cho mọi người bên trong. Tuy nhiên, do ngủ say nên những người trong nhà không nghe thấy.

Trong khi đó, ngọn lửa trong nhà càng lúc càng cháy to và bắt đầu lan rộng, bén lên tầng hai của ngôi nhà. Thấy tình hình nguy cấp, ông Minh đã gọi vợ và con trai bắc thang bên ngoài, leo lên đập cửa tầng hai để đánh thức gia chủ.

Lúc này, mọi người bên trong căn nhà bị cháy mới tỉnh dậy tháo chạy ra cửa phía sau ở tầng hai. Và nhờ người nhà ông Minh giúp đặt thang, 5 người, trong đó có hai trẻ em đã leo xuống đất an toàn.

Nhận được tin báo cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Bình Tân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy, không để lan ra. Sau gần 30 phút nỗ lực chữa cháy, vụ hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, toàn độ đồ đạc trong shop đồ chơi trẻ em nằm ở tầng trệt đã bị thiêu rụi, nhiều vật dụng trên tầng hai bị cháy sém hư hỏng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy./.

Hoàng Tuấn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục