5 nhà ngoại giao UAE thiệt mạng trong vụ nổ ở Afghanistan

Ngày 11/1, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) thông báo rằng năm nhà ngoại giao nước này đã thiệt mạng trong vụ đánh bom trước đó một ngày ở thành phố Kandahar, miền Nam Afghanistan.
5 nhà ngoại giao UAE thiệt mạng trong vụ nổ ở Afghanistan ảnh 1Lính cứu hỏa làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ bom. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AP và Tân Hoa xã, ngày 11/1, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) thông báo rằng năm nhà ngoại giao nước này đã thiệt mạng trong vụ đánh bom trước đó một ngày ở thành phố Kandahar, miền Nam Afghanistan.

Đây là một trong những vụ tấn công tồi tệ nhất nhằm vào ngoại giao đoàn của quốc gia này. UAE khẳng định sẽ ngay lập tức treo cờ rủ để tang cho các nhà ngoại giao nói trên. Đại sứ UAE tại Afghanistan Juma Mohammed Abdullah al-Kaabi cũng bị thương trong vụ tấn công này.

Theo truyền thông Afghanistan, ít nhất 11 người thiệt mạng và gần 20 người bị thương trong vụ đánh bom xảy ra bên trong nhà khách của chính quyền Kandahar. Vụ đánh bom xảy ra khi các nhà ngoại giao UAE đang ở thăm Kandahar để dự lễ khánh thành một bệnh viện tại đây.

Trong diễn biến liên quan, Taliban đã phủ nhận gây ra vụ đánh bom ở Kandahar.

Liên hợp quốc trước đó ngày 10/1 đã lên án các vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Kabul cũng như ở Kandahar của Afghanistan. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric nhấn mạnh: "Các vụ tấn công bừa bãi nhằm vào dân thường, trong đó có các phái viên ngoại giao, là vi phạm nhân quyền và luật nhân quyền quốc tế và không thể được bào chữa.

Liên hợp quốc bày tỏ tinh thần đoàn kết với nhân dân và Chính phủ Afghanistan cũng như UAE đồng thời yêu cầu đưa những kẻ tấn công ra công lý"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục