5 nước kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Cote d’Ivoire

Các tổng thống 5 nước châu Phi tham gia hòa giải cuộc khủng hoảng chính trị tại Cote d’Ivoire đã yêu cầu chấm dứt ngay bạo lực.
Ngày 4/3, các tổng thống năm nước châu Phi (gồm Mauritania, Nam Phi, Chad, Burkina Faso và Tanzania) tham gia hòa giải cuộc khủng hoảng chính trị tại Cote d’Ivoire đã yêu cầu chấm dứt ngay tình trạng bạo lực và ngừng phong tỏa Tổng thống được quốc tế công nhận Alassane Ouattara.

Các nhà lãnh đạo trên được Liên minh châu Phi (AU) giao nhiệm vụ tìm ra một giải pháp cho bất đồng giữa hai ứng cử viên cùng tuyên bố đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 28/11/2010 ở Cote d’Ivoire.

Phát biểu sau các cuộc đàm phán kéo dài sáu giờ tại thủ đô của Mauritania, các nhà lãnh đạo kêu gọi chấm dứt các cuộc biểu tình có thể dẫn tới bạo lực ở Cote d’Ivoire, đồng thời kêu gọi các lực lượng trung thành với Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo dỡ bỏ phong tỏa khách sạn Golf tại thành phố Abidjan, nơi ông Ouattara đang tạm dùng làm trụ sở chính phủ.

Các nhà lãnh đạo cũng bày tỏ "lo ngại sâu sắc" về số người thiệt mạng ngày càng gia tăng và tình trạng khủng hoảng leo thang, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và chấm dứt "mọi hình thức thù địch."

Các nhà lãnh đạo cho biết sẽ mời ông Gbagbo và ông Ouattara tham gia cuộc họp chung tiếp theo của nhóm hòa giải trong thời gian tới.

Nhóm hòa giải đã gặp Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan, người hiện đang đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên AU, đề nghị tổ chức một hội nghị thượng đỉnh AU để thông báo về tiến triển trong công tác hòa giải hiện nay.

Theo số liệu thống kê của Liên hợp quốc, tình trạng bạo lực ở Cote d’Ivoire trong tuần này đã làm khoảng 50 người thiệt mạng, nâng tổng số người thiệt mạng tính từ giữa tháng 12/2010 lên gần 370 người. Hàng chục nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa ở khu ngoại ô Abobo của Abidjan đi lánh nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục