5 tác phẩm được nhận Giải thưởng văn học năm 2012

Truyện ngắn “Thành phố đi vắng” của Nguyễn Thị Thu Huệ là 1 trong 5 tác phẩm được nhận Giải thưởng văn học 2012, tổ chức ngày 29/1.
Ngày 29/1, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng văn học năm 2012 cho năm tác phẩm xuất sắc nhất của năm.

Các tác phẩm đoạt giải gồm: văn xuôi được trao cho tập truyện ngắn “Thành phố đi vắng” của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ; về thơ cho tập “Trường ca Chân đất” của nhà thơ Thanh Thảo, “Giờ thứ 25” của nhà thơ Phạm Đương và “Màu tự do của đất” của nhà thơ Trần Quang Quý; về lý luận phê bình cho tập tiểu luận, phê bình văn học “Đa cực và điểm đến” của nhà văn Văn Chinh.

Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam cũng công bố tặng Bằng khen cho các tác phẩm: tiểu thuyết “Trò chơi hủy diệt cảm xúc” của nhà văn Y Ban, tiểu thuyết “Thế kỷ bị mất” của Phạm Ngọc Cảnh Nam, tập thơ “Hoa hoàng đàn nở muộn” của nhà thơ Khuất Bình Nguyên và tập “Chất vấn thói quen” của nhà thơ Phan Hoàng. Tuy nhiên, 2 trong số các tác giả được bằng khen là Y Ban và Phạm Ngọc Cảnh Nam đã từ chối giải thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng hơn 200 tác phẩm dự giải cho thấy diện mạo của văn học Việt Nam năm 2012 rất phong phú và đa dạng. Các tác phẩm nhận giải là những ô cửa đặc biệt mở ra con đường đến với vẻ đẹp của cuộc sống, lòng nhân ái của con người. Dù một số tác phẩm còn ít nhiều khiếm khuyết song vẫn là những nỗ lực của các tác giả trong cuộc chiến chống lại sự suy đồi của đạo đức, ca ngợi đất nước, con người Việt Nam…

Cũng theo Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, việc xét Giải thưởng văn học năm 2012 đã được tiến hành theo đúng Quy chế giải thưởng. Các tác phẩm dự giải năm 2012 được xuất bản từ 01/11/2011 đến ngày 31/10/2012.

Quá trình xét giải từ cấp sơ khảo đến cấp chung khảo được tiến hành công khai, dân chủ, tôn trọng mọi ý kiến khác nhau và quyết định bằng phiếu bầu; các tác giả có tác phẩm dự giải không tham gia Hội đồng sơ khảo và chung khảo. Năm nay, có 217 tác phẩm tham dự xét Giải thưởng văn học Việt Nam. Vòng sơ khảo đã chọn được 15 tác phẩm vào chung khảo. 5 tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn trao giải.

Trước đó, tập “Trường ca Chân đất” của nhà thơ Thanh Thảo  đã nhận Giải thưởng Văn học nghệ thuật của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và hợp xướng phổ nhạc một chương của trường ca này cũng đoạt giải thưởng năm 2012 của Hội Nhạc sỹ Việt Nam./.

Mỹ Bình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục