5 tháng đầu năm: Gần 300.000 người rời bỏ Quỹ Bảo hiểm xã hội

Trong 5 tháng đầu năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết cho 296.916 người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, tức là lại có thêm gần 300.000 người đã ra khỏi Quỹ Bảo hiểm xã hội.
5 tháng đầu năm: Gần 300.000 người rời bỏ Quỹ Bảo hiểm xã hội ảnh 1(Ảnh minh họa: TTXVN)

Trong 5 tháng đầu năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết cho 296.916 người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, tức là lại có thêm gần 300.000 người đã ra khỏi Quỹ Bảo hiểm xã hội.

["Cải cách chính sách bảo hiểm để đảm bảo công bằng xã hội"]

Đây là số liệu được công bố trong buổi họp báo cung cấp thông tin định tháng 5 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức ngày 30/5 tại Hà Nội.

Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm cơ quan này đã giải quyết hơn 49.700 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và hơn 3,95 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

5 tháng đầu năm: Gần 300.000 người rời bỏ Quỹ Bảo hiểm xã hội ảnh 2

Chỉ riêng trong tháng Năm, toàn ngành bảo hiểm xã hội đã giải quyết 10.125 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; 858.380 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Đặc biệt, có tới hơn 85.100 người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, không còn tham gia Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Trong tháng Năm, Bảo hiểm xã hội phối hợp với ngành Lao động-Thương binh và Xã hội giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp cho hơn 72.100 người, trong đó hơn 2.700 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Theo tổng hợp số liệu 5 tháng đầu năm, hơn 205.800 người đã hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, hơn11.500 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề./.

Gia tăng số người chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần. (Nguồn: VNEWS)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục