5 vụ cháy liên tiếp gây thiệt hại cho 86ha rừng tại Tây Ninh

Chiều 26/4, 5 vụ cháy đã xảy ra cùng một lúc tại 5 địa điểm ở khu rừng Văn hóa - Lịch sử Chàng Riệc (khu vực Trung ương cục miền Nam, Tây Ninh), trên 86ha rừng đã bị cháy.
5 vụ cháy liên tiếp gây thiệt hại cho 86ha rừng tại Tây Ninh ảnh 1Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng vừa bị cháy đầu tháng 3. (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)

 Do thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài trong khi các ao, hồ, sông suối dự trữ trong rừng để phòng cháy, chữa cháy đã bắt đầu cạn kiệt, nhiều khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng (huyện Tân Châu), rừng Văn hóa - Lịch sử Chàng Riệc (huyện Tân Biên), rừng biên giới huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh... gần đây liên tục xảy ra cháy lớn.

Chiều 26/4, 5 vụ cháy đã xảy ra cùng một lúc tại 5 địa điểm ở khu rừng Văn hóa - Lịch sử Chàng Riệc (khu vực Trung ương cục miền Nam), trên 86ha rừng đã bị cháy, trong đó có 66ha rừng tự nhiên, 20ha rừng trồng, mức độ thiệt hại từ 40-50%.

Đến chiều 28/4, cơ quan chức năng của tỉnh vẫn tiếp tục huy động lực lượng khoảng 50 người để chữa cháy, dập tắt các tàn dư của đám cháy để ngăn chặn cháy lan.

Ngày 27/4 lại tiếp tục xảy ra 1 vụ cháy tại khu rừng tự nhiên tại xã biên giới Ninh Điền, huyện Châu Thành gây thiệt hại 2,7ha rừng.

Trước tình hình cháy rừng liên tục xảy ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo ngành nông nghiệp tỉnh, phối hợp Chi cục kiểm lâm tỉnh, các huyện có rừng tăng cường công tác tuyên truyền, gắn thêm pano, ápphích, biển cấm lửa tại khu vực cửa rừng, nhằm nâng nâng cao ý thức người dân bảo vệ rừng; không cho người lạ vào rừng.

Các lực lượng kiểm lâm, bảo vệ rừng phối hợp với các đơn vị đứng chân trên địa bàn có rừng là bộ đội biên phòng, dân quân xã tăng cường tuần tra, kiểm soát tại khu vực dễ xảy ra cháy để kịp thời phát hiện, thông tin, xử lý kịp thời khi phát hiện có cháy.

Tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị giữ rừng rà soát lại phương án phòng cháy chữa cháy rừng, để kịp thời điều chỉnh phù hợp thực tế; đồng thời trang bị thêm phương tiện chữa cháy, bổ sung nguồn nước dự trữ tại các khu vực xung yếu, để kịp thời phối hợp ngăn chặn kịp thời khi có cháy xảy ra.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh, từ đầu mùa khô đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 61 vụ cháy rừng, gây thiệt hại 223,9ha rừng, trong đó khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng xảy ra 58 vụ, thiệt hại 132,7ha; khu rừng văn hóa, lịch sử Chàng Riệc 1 vụ, thiệt hại 86ha rừng, huyện biên giới Châu Thành xảy ra 2 vụ, thiệt hại 5,2 ha rừng.

Nguyên nhân xảy ra cháy rừng, được ngành chức năng xác định do người dân vào rừng đốt lửa, bất cẩn gây cháy.

Nhiều trường hợp (tại khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng) kẻ xấu cố tình lén đốt, để sang mùa mưa lấn rừng làm rẫy; trong khi phương tiện phòng cháy, chữa cháy thiếu, nguồn nước dự trữ cạn kiệt, nên công tác chữa cháy kém hiệu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục