Ít nhất 50 công dân Mỹ tham chiến tại Syria

"50 công dân Mỹ tham chiến tại Syria và có thể tấn công Mỹ"

Các quan chức tình báo Mỹ ước tính ít nhất 50 công dân nước này đang chiến đấu tại Syria chống Tổng thống Bashar al-Assad

Tờ "Los Angeles Times" ngày 5/2 cho biết các quan chức tình báo Mỹ ước tính ít nhất 50 công dân nước này đang chiến đấu tại Syria chống Tổng thống Bashar al-Assad và rất có thể sẽ đưa khủng bố về Mỹ khi chiến tranh kết thúc.

Trong bài phát biểu trước Ủy ban tình báo Hạ viện hôm 4/2, ông James Clapper - Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ - cho rằng hiện có khoảng 7.500 người nước ngoài đến từ 50 quốc gia đang chiến đấu ở Syria, trong khi các nguồn tin Syria cho rằng con số này phải gấp ít nhất 10 lần.

Ông Clapper tỏ ra lo ngại về mối đe dọa mà các chiến binh Mỹ có thể gây ra khi trở về nước, viện dẫn bằng chứng về việc mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đang huấn luyện người nước ngoài để đưa cuộc thánh chiến của đạo Hồi ra khỏi Trung Đông.

Ông nói: "Không chỉ các chiến binh được thu hút tới Syria, công nghệ và kỹ thuật cũng gây ra những vấn đề cụ thể cho nền quốc phòng Mỹ". 

Đây không phải lần đầu tiên giới chức Mỹ tỏ ra lo ngại về sự hiện diện của các chiến binh Al-Qaeda người Phương Tây ở Syria.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chính quyền Mỹ đưa ra con số ước tính cụ thể về số người Mỹ tham gia cuộc chiến.

Theo Giám đốc Cục tình báo liên bang Mỹ (FBI) James B. Comey, các chuyên gia chống khủng bố đang lần theo dấu vết những công dân Mỹ từng tham chiến tại Syria./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục