50 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ tưởng niệm 50 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.
Ngày 23/5, tại Tượng đài Thích Quảng Đức, Quận 3, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ tưởng niệm 50 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2013).
Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã đọc lời tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức.
Lời tưởng niệm có đoạn cách đây 50 năm, khi miền Nam Việt Nam đang bị đặt dưới ách thống trị của chế độ Ngô Đình Diệm, khi những quyền cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng bị đàn áp dã man, Bồ tát Thích Quảng Đức phát nguyện lấy thân mình làm ngọn đuốc trí tuệ để soi sáng tâm thức những người đang bị dục vọng và vô minh của tự thân che khuất, đồng thời cảnh tỉnh nhân thế về an nguy của Đạo pháp và dân tộc.
Ngọn lửa ấy là nguồn xúc tác, tạo nên những ảnh hưởng to lớn đến những sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và cả thế giới.
Theo Hòa thượng Thích Trí Quảng, ngọn lửa của Bồ tát Thích Quảng Đức đã khơi dậy ý thức đoàn kết dân tộc trong các tổ chức Phật giáo trong cả nước, tạo sự nhất trí trong Phật giáo đồ, đưa công cuộc đấu tranh đòi quyền bình đẳng tôn giáo và tự do tín ngưỡng tôn giáo đi đến thành công vào năm 1963, làm tiền đề cho sự thống nhất Phật giáo trong cả nước, cụ thể là Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay.
Ý nghĩa hơn nữa khi ngọn lửa Bồ tát Thích Quảng Đức bừng cháy đã đánh động lương tri của những người yêu chuộng hoà bình, tự do, độc lập trên toàn thế giới, tinh thần bất khuất của Ngài đã lan tỏa vào tâm thức của mọi con người trên khắp hành tinh, không phân biệt màu da, chủng tộc, không phân biệt tôn giáo, chính kiến.

Lễ tưởng niệm 50 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân. (Ảnh: Hoàng Anh Tuấn/Vietnam+)

Tại lễ tưởng niệm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã ôn lại cuộc đời và hạnh nguyện của Bồ tát Thích Quảng Đức.
Hòa thượng Thích Quảng Đức, thế danh là Lâm Văn Tuất, sinh năm 1897 (Đinh Dậu) tại thôn Hội Khánh, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa.
Trong phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam vào năm 1963 đòi tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo, Ngài đã tham gia tích cực.
Ngày 20/4 năm Quý Mão, tức ngày 11/6/1963, trong cuộc diễu hành của trên 800 vị hòa thượng, đại đức, tăng ni, Phật tử, khi đến ngã tư đường Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt (nay là đường Nguyễn Đình Chiểu- Cách Mạng Tháng Tám), Hoà thượng Thích Quảng Đức đã tẩm xăng và tự châm lửa tự thiêu.
Để ghi nhớ công hạnh của ngài, sau khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra đời, Hội đồng Lưỡng viện Tăng thống và Hóa đạo trong một phiên họp trước ngày Phật đản năm 1964, đã đồng thanh quyết nghị suy tôn ngài pháp vị Bồ tát./.
Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục