50 năm thành lập dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đã diễn ra trang trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 20/5. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã đến dự và trao Huân chương Lao động hạng Nhì - phần thưởng của Nhà nước ghi nhận những đóng góp của Dàn nhạc trong giai đoạn 2004 - 2009.

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đã diễn ra trang trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 20/5. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã đến dự và trao Huân chương Lao động hạng Nhì - phần thưởng của Nhà nước ghi nhận những đóng góp của Dàn nhạc trong giai đoạn 2004 - 2009.

Dù trải qua thời gian chiến tranh và nhiều biến chuyển trọng đại của đất nước trong suốt nửa thế kỷ tồn tại và phát triển, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng đến nay Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam vẫn trụ vững, xứng đáng ở vị trí đầu đàn về biểu diễn giao hưởng trong nước và ngày càng thu hẹp khoảng cách với nhiều dàn nhạc giao hưởng trong khu vực. Các nghệ sỹ trong Dàn nhạc đều được đào tạo chính quy và cơ bản tại Việt Nam và một số nước khác trên thế giới.

Một chương trình hòa nhạc đặc biệt đã diễn ra sau lễ kỷ niệm dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji (Nhật Bản), do nghệ sỹ độc tấu Cello Ngô Hoàng Quân và độc tấu Violin Lê Hoàng Lan cùng tập thể nghệ sỹ Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam biểu diễn.

Chương trình biểu diễn tác phẩm giao hưởng của các nhạc sĩ Việt Nam nhằm tôn vinh thành tựu của nền khí nhạc nước nhà. Đó là giao hưởng thơ "Người về mang tới ngày vui" của nhạc sỹ Trọng Bằng; tổ khúc cho đàn Cello và dàn nhạc "Tiếng hát sông Hương" của nhạc sỹ Hoàng Dương; giao hưởng thơ "Đồng khởi" của nhạc sỹ Nguyễn Văn Thương; "Bài ca chim ưng" của nhạc sỹ Đàm Linh; "Việt Nam" của nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân..

Trong số này có tác phẩm đã gặt hái được nhiều thành công khi biểu diễn ở trong và ngoài nước, một số tác phẩm đã biểu diễn trong những sự kiện trọng đại của đất nước, được Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam miệt mài truyền bá đến công chúng trong nhiều năm qua.

Chương trình còn giới thiệu các tác phẩm thành công trong thời gian gần đây, giới thiệu tác phẩm mới công diễn lần đầu để khẳng định sự kế tục phát triển mạnh mẽ của nền khí nhạc Việt Nam.

Tối 21/5, cũng tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nghệ sỹ độc tấu Cello Trần Thị Mơ và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam tiếp tục biểu diễn chương trình hòa nhạc lãng mạn của 2 tác giả Antonin Leopold Dvorak và Camille Saint-Saëns dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục