50% người Colombia phản đối thỏa thuận hòa bình với FARC

Colombia: 50% người dân phản đối thỏa thuận hòa bình với FARC

50% người dân Colombia được hỏi phản đối thỏa thuận hòa bình do lo ngại thỏa thuận này sẽ cho phép các tay súng nhóm FARC tái hòa nhập xã hội mà không bị xét xử về các hành vi bạo lực.
Colombia: 50% người dân phản đối thỏa thuận hòa bình với FARC ảnh 1Đại diện Chính phủ Colombia Marcela Duran (trái) và Đại diện FARC Luis Alberto Alban trong một cuộc họp báo. (Nguồn: EPA/TTXVN)

AFP đưa tin, kết quả thăm dò dư luận công bố ngày 7/8 cho thấy nếu tổ chức trưng cầu ý dân, người dân Colombia sẽ phản đối thỏa thuận hòa bình giữa chính phủ với nhóm Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài nửa thế kỷ qua ở nước này.

Theo cuộc thăm dò của Ipsos, chỉ 39% số người được hỏi ủng hộ thỏa thuận hòa bình trong khi có tới 50% phản đối.

Người dân Colombia lo ngại thỏa thuận hòa bình sẽ cho phép các tay súng nhóm FARC tái hòa nhập xã hội mà không bị xét xử về các hành vi bạo lực.

Trong khi đó, Chính phủ Colombia mong muốn người dân thông qua thỏa thuận với FARC.

Hai bên đã đặt nền tảng cho một thỏa thuận hòa bình đầy đủ khi ký kết lệnh ngừng bắn hồi tháng Sáu, đồng thời hy vọng thỏa thuận này sẽ được tiếp nối bằng một hiệp định hòa bình chính thức nếu thỏa thuận được thông qua trong một cuộc trưng cầu ý dân trong vài tháng tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục