50 nước dự Hội nghị Công nghệ Công nghiệp châu Âu

Đại diện 50 nước tham dự Hội nghị Công nghệ Công nghiệp châu Âu 2014 tại Hy Lạp nhằm thúc đẩy hợp tác kinh doanh trong khu vực.
50 nước dự Hội nghị Công nghệ Công nghiệp châu Âu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: rushlane.com)

Các đại diện đến từ khoảng 50 quốc gia châu Âu ngày 9/4 đã có mặt tại thủ đô Athens (Hy Lạp) để tham dự Hội nghị Công nghệ Công nghiệp châu Âu 2014 - sự kiện chính của châu lục trong lĩnh vực công nghệ sinh học và nanô, các vật liệu tiên tiến và chế tạo công nghệ cao.

Chủ đề chính của hội nghị kéo dài 3 ngày này gồm sự phát triển của châu Âu và toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ cao; tái công nghiệp hóa và phát triển khu vực châu Âu; cơ hội hợp tác kinh doanh và công nghệ giữa các quốc gia...

Hơn 1.000 quan chức về chính sách và nghiên cứu công nghiệp trên toàn châu Âu sẽ có cơ hội để kết nối, tiếp xúc và khai thác sự hợp tác lẫn nhau qua hàng chục phiên họp và hội thảo trong khuôn khổ hội nghị.

Hội nghị cũng đã mang lại cơ hội giới thiệu, trao đổi kinh nghiệm từ hơn 150 diễn giả cao cấp về các lĩnh vực công nghiệp, chính sách và nghiên cứu.

Ban tổ chức hội nghị nhấn mạnh sự kiện này tạo ra những cơ hội cho việc phát triển nghiên cứu và hợp tác công nghiệp, trao đổi các nghiên cứu khả thi và các sáng kiến mới nhất, đồng thời tăng cường kết nối các công ty ở tất cả các quốc gia trên toàn châu Âu.

Diễn ra song song với Triển lãm "IndustryTech," Hội nghị Công nghệ Công nghiệp châu Âu 2014 cho phép người tham dự kết nối với đại diện đến từ nhiều ngành công nghiệp như hóa chất, máy móc tự động, y tế, chế tạo và năng lượng cũng như các nhà nghiên cứu từ các học viện châu Âu.

Đây là lần thứ 3, hội nghị thuộc lĩnh vực công nghệ công nghệ được tổ chức tại châu Âu, tiếp sau các hội nghị diễn ra tại Brussels vào năm 2010 và Aarhus hồi năm 2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục