50% số bệnh nhân ngộ độc bánh mì đã xuất viện

Đến chiều 21/1, hơn 50% bệnh nhân bị ngộ độc do ăn bánh mì tại quán vỉa hè ở thị trấn Chợ Lầu, Bắc Bình, Bình Thuận đã xuất viện.
Bác sĩ Trương Quang Thỏa, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Bình Thuận cho biết đến chiều 21/1, hơn 50% bệnh nhân ngộ độc do ăn bánh mì đã được xuất viện.

Các bệnh nhân đều đã qua giai đoạn nguy hiểm; trong hai ngày tới, các ca còn lại sẽ được xuất viện hết. Ngày 21/1, không có thêm ca nào bị ngộ độc do ăn bánh mì trên địa bàn huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Tổng số người bị ngộ độc là 173 người. Một trường hợp tử vong là cháu Võ Thị Mỹ Quyên, sinh năm 1996, học sinh lớp 7A3 - Trường trung học cơ sở Chợ Lầu. Theo các bác sĩ, em Quyên có tiền sử về bệnh máu nên bị biến chứng gây tử vong.

Hiện tại Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Bắc Bình phối hợp cùng Phòng Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tiến hành điều tra dịch tễ học, lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh và đang chờ kết quả.

Tủ lạnh chứa thực phẩm của cơ sở bánh mì Cẩm Tú đã bị niêm phong, cơ sở này bị tạm đình chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh. Ý kiến ban đầu từ phía các nhà chuyên môn, ngộ độc có thể do các loại thịt chả hoặc đồ chua được nơi bán cho vào bánh mì.

Trước đó, sáng 17/1, vài giờ sau khi ăn bánh mì tại quán vỉa hè ở thị trấn Chợ Lầu, những người dân ở đây, phần lớn là học sinh tại huyện Bắc Bình cùng có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy.

Các ca ngộ độc xảy ra từ rạng sáng 18/1 (48 ca), nhiều nhất trong đêm 19/1 (110 ca). Các bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện và xác định là ngộ độc vì ăn phải bánh mì./.

Nguyễn Thanh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục