50 tấn axít tràn ra đường do lật xe ở Trung Quốc

Một chiếc xe tải chở axít clohiđrích đã bị lật tại một đoạn đường trên núi ở miền Đông Trung Quốc, khiến 50 tấn axít tràn ra đường.
Sáng 20/11, một chiếc xe tải kéo moóc chở axít clohiđrích bị lật tại một đoạn đường trên núi ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, 50 tấn axít đã bị tràn ra đường.

Một người phát ngôn cơ quan cứu hỏa thành phố Ôn Châu cho biết tai nạn xảy ra vào lúc 6 giờ sáng.

Khi lực lượng giải quyết tình trạng khẩn cấp tới hiện trường, toàn bộ số axít trên xe tải đã tràn ra đường và chảy lan vào khu rừng ven đường. May mắn người lái xe tải không bị thương.

Con đường đã bị phong tỏa và các nhân viên cứu hỏa đã dùng nước rửa axít trên đường, song lượng axít chảy vào rừng vẫn chưa được xử lý.

Cơ quan bảo vệ môi trường và thanh tra an toàn lao động của thành phố đã cử một đội điều tra đến hiện trường để xác định ảnh hưởng của vụ tràn axít này. Chính quyền địa phương chưa phát lệnh sơ tán dân.

Axít clohiđrích được sử dụng chủ yếu trong công nghiệp. Nếu tiếp xúc với dung dịch đậm đặc của axít này có thể bị bỏng, khói bốc lên từ dung dịch có thể gây khó thở, ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị giác và làm phù phổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục