50 tranh dự triển lãm "Một thoáng Việt Nam" ở Italy

Gần 50 bức tranh vẽ trên các chất liệu về đất nước, con người Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn bè và khách tham quan.
Tối 30/3, tại thành phố Florence, tỉnh Florence, vùng Tuscany của Italy, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy phối hợp với Phòng tranh Hoa Sen ở Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc triển lãm tranh nghệ thuật với chủ đề “Một thoáng Việt Nam."

Tại triển lãm, gần 50 bức tranh vẽ trên các chất liệu lụa, vải, giấy dó, giấy báo, sơn mài về đất nước, con người, cảnh đẹp Việt Nam được thể hiện dưới nhiều góc độ khác nhau, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn bè Italy và du khách tham quan. Điểm nhấn tại triển lãm là việc người tham quan đã được chứng kiến họa sỹ 83 tuổi Mai Long vẽ một bức tranh phong cảnh Việt Nam trên chất liệu vải lụa.

Sự khéo léo của lão nghệ sỹ và sự khác biệt của tranh lụa Việt Nam vẽ trên chất liệu vải lụa ướt đã khiến người xem thán phục. Họa sỹ Mai Long chia sẻ rằng qua những tác phẩm của ông tại triển lãm lần này, ông muốn chuyển tải một thông điệp về giấc mơ hướng tới cuộc sống rất tươi đẹp, thanh bình của người Việt Nam tới những người bạn Italy nói chung và vùng Tuscany nói riêng.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Đại sứ Việt Nam tại Italy Đặng Khánh Thoại cảm ơn lãnh đạo và các cơ quan của vùng Tuscany nói chung cũng như tỉnh Florence và thành phố Florence nói riêng đã hỗ trợ Việt Nam tổ chức triển lãm. Điều này thể hiện sự quan tâm của phía bạn trong việc phát triển quan hệ của vùng Tuscany với Việt Nam, nhất là sau chuyến thăm Việt Nam mới đây của Chủ tịch vùng Tuscany và Chủ tịch tỉnh Florence.

Đại sứ Đặng Khánh Thoại cho biết cuộc triển lãm là sự kiện văn hóa quan trọng nằm trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Italy vào năm 2013.

Đại sứ tin tưởng trong thời gian tới, quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là quan hệ giữa vùng Tuscany với Việt Nam, sẽ được cải thiện hơn. Phía Việt Nam và đặc biệt là Đại sứ quán sẽ tăng cường phối hợp với vùng Tuscany tổ chức thêm nhiều sự kiện để cung cấp cho người dân nơi đây những hiểu biết rộng hơn về Việt Nam, không chỉ về hội họa, mà còn cả trong các lĩnh vực khác, nhất là sự phát triển của Việt Nam trong thời gian gần đây.

Thay mặt lãnh đạo vùng Tuscany, Chủ tịch tỉnh Florence, ông Andre Badorutci và Chủ tịch Hội Hữu nghị Italy-Việt Nam vùng Tuscany, đồng thời là Tổng Giám đốc phụ trách tổ chức và tài chính của chính quyền vùng, bà Carla Donati, nhấn mạnh cuộc triển lãm tranh nghệ thuật lần thứ 2 này là sự kiện rất quan trọng đối với người dân Tuscany, đồng thời mong muốn những cuộc triển lãm như thế sẽ được tổ chức thường xuyên.

Phía Italy cam kết tiếp tục hỗ trợ, hợp tác cùng Việt Nam tổ chức các sự kiện quan trọng, kể cả cùng tham gia triển lãm và những sự kiện văn hóa, hội thảo kinh tế khác nhằm góp phần tăng cường quan hệ giữa hai bên.

Triển lãm tại thành phố Florence kéo dài đến hết ngày 6/4.

Theo kế hoạch, cuộc triển lãm cũng chủ đề trên sẽ được tổ chức tại Venice từ ngày 12-18/4 và tại thủ đô Rome vào cuối tháng Tư./.

Bình-Thành-Đức/Rome (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục