50 y, bác sỹ Bệnh viện C Đà Nẵng lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh

Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng nhấn mạnh người thân, bạn bè, đồng nghiệp luôn sát cánh, ủng hộ các y, bác sỹ, đồng thời tin tưởng các y, bác sỹ sẽ thích nghi nhanh với môi trường làm việc.
50 y, bác sỹ Bệnh viện C Đà Nẵng lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh ảnh 1Các y, bác sỹ vẫy chào, tiễn đoàn công tác lên đường tiếp viện Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Ngày 2/10, Bệnh viện C Đà Nẵng tổ chức buổi tiễn 50 y, bác sỹ lên đường hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19.

Đây là đợt thứ ba Bệnh viện C Đà Nẵng chi viện cho các tỉnh, thành phía Nam.

Phát biểu tại buổi tiễn đoàn công tác, bác sỹ Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng nhấn mạnh người thân, bạn bè, đồng nghiệp luôn sát cánh, ủng hộ tinh thần và vật chất cho các y, bác sỹ, đồng thời bày tỏ tin tưởng các y, bác sỹ sẽ thích nghi nhanh với môi trường làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

[Các đoàn y, bác sỹ hỗ trợ TP.HCM và Hà Nam sớm đẩy lùi dịch COVID-19]

Bác sỹ Võ Đắc Bảo Tin, sinh năm 1993, thành viên đoàn công tác chia sẻ: "Với sứ mệnh của người bác sỹ, tôi sẽ nỗ lực để cứu chữa bệnh nhân, hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh sớm đẩy lùi dịch bệnh. Đây cũng là cơ hội để tôi trau dồi chuyên môn, nâng cao kỹ năng...”

Ngay sau buổi tiễn đoàn y, bác sỹ đợt thứ 3 hỗ trợ các tỉnh, thành phía Nam, trong chiều 2/10, Bệnh viện C Đà Nẵng sẽ tiếp nhận đoàn công tác hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh đợt 1 trở về.

Như vậy, Bệnh viện C Đà Nẵng đã tiếp viện Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương 150 y, bác sỹ trong 3 đợt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục