500 gian hàng tham gia hội chợ quốc tế hợp tác xã

500 gian hàng được trưng bày tại Hội chợ quốc tế hợp tác xã-doanh nghiệp vừa và nhỏ 2009 (VietNam Smecoop'09), khai mạc ngày 2/12.
Tối 2/12, Hội chợ quốc tế hợp tác xã-doanh nghiệp vừa và nhỏ 2009 (VietNam Smecoop'09) đã được khai mạc tại Trung tâm triển lãm quốc tế I.C.E-Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Xuân Hiên, Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam, VietNam Smecoop'09 đã thu hút trên 200 doanh nghiệp trưng bày 500 gian hàng của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đây sẽ là nơi trưng bày giới thiệu sản phẩm, công nghệ và là cơ hội để các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu đến với người tiêu dùng trong nước và bạn bè quốc tế.

Hội chợ lần này trưng bày các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống; mặt hàng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn; nhóm mặt hàng may mặc, hàng tiêu dùng; hàng công nghiệp, cơ khí, ôtô, điện tử; sản phẩm khoa học công nghệ, phát minh sáng chế; sản phẩm, thiết bị về môi trường; hàng nông sản, thuỷ hải sản, thực phẩm chế biến; mặt hàng thiết bị qui trình chăn nuôi, thức ăn gia súc, thuốc thú y.

Nét mới của hội chợ năm nay là ban tổ chức sẽ trưng bày một khu nhà cổ 175 tuổi với đầy đủ kiến trúc và nội thất mang đậm màu sắc văn hóa Việt (Cung đình Huế).

Ngoài ra, một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc tham gia "Festival lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên" của các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai như tượng Phật Di lặc được chế tác từ gốc cây rừng Trường Sơn cũng sẽ được giới thiệu tại hội chợ.

Hội chợ sẽ kéo dài đến hết ngày 7/12.

Hội chợ là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ IV và là một trong những hoạt động hướng tới Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục