5.000 người Đức biểu tình chống phân biệt chủng tộc

Hàng nghìn người đã tổ chức biểu tình quy mô lớn chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở thành phố Munich, miền Nam nước Đức.
Theo THX, chiều 13/4, hàng nghìn người đã tổ chức biểu tình quy mô lớn chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở thành phố Munich, miền Nam nước Đức.

Vào khoảng 13h00 giờ địa phương (11h00 giờ GMT), khoảng 5.000 người đã tập trung ở Quảng trường Stachus và tuần hành tới Quảng trường Mary, trung tâm của thành phố Munich để phản đối chủ nghĩa cực đoan cánh hữu.

Những người biểu tình nhắc lại việc tổ chức "Quốc xã ngầm" (NSU), nhóm khủng bố thuộc trào lưu phát xít mới đã sát hại nhiều nạn nhân trước đây.

Ban đầu, các nhà tổ chức dự kiến chỉ có khoảng 2.000 người tham gia cuộc biểu tình trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục