50.000 binh sỹ tham gia tập trận Trident Juncture 2018 của NATO

Dự kiến có 50.000 binh sỹ đến từ 31 quốc gia, với 10.000 xe, 250 máy bay và 65 tàu, sẽ tham gia cuộc tập trận Trident Juncture 2018 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Na Uy.
50.000 binh sỹ tham gia tập trận Trident Juncture 2018 của NATO ảnh 1Binh sỹ Anh tới cảng Hoek van Holland (Hà Lan), trước khi lên đường tới Na Uy tham gia cuộc tập trận Trident Juncture của NATO. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo THX, truyền thông địa phương ngày 26/10 đưa tin Albania đã cử các binh sỹ của Tiểu đoàn Đặc công thuộc lực lượng bộ binh nước này tham gia cuộc tập trận Trident Juncture 2018 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Na Uy.

Truyền thông địa phương dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Albania Olta Xhaçka nêu rõ: "Các lính đặc công này đã tham gia cuộc tập trận Trident Juncture 18 của NATO. Dự kiến có 50.000 binh sỹ đến từ 31 quốc gia, cùng với 10.000 xe, 250 máy bay và 65 tàu sẽ tham gia cuộc tập trận."

[NATO tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn nhất từ sau Chiến tranh Lạnh]

Theo ông Xhaçka, cuộc tập trận diễn ra tại Na Uy với mục đích chính là huấn luyện cho Lực lượng phản ứng nhanh của NATO (NRF) và thử nghiệm khả năng phòng thủ của liên minh này.

Cuộc tập trận Trident Juncture 18 bắt đầu từ ngày 25/10 tại Na Uy, gồm 3 giai đoạn chính, gồm triển khai, diễn tập trên thực địa (từ 25/10-7/11) và diễn tập chỉ huy (từ ngày 13-24/11)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục