5,2 triệu cử tri Zambia bầu quốc hội và tổng thống

Ngày 20/9, khoảng 5,2 triệu cử tri của Zambia đi bầu tổng thống, các nghị sỹ quốc hội và các nhà lãnh đạo chính quyền địa phương.
Ngày 20/9, Zambia tiến hành đồng thời ba cuộc bầu cử nhằm bầu chọn tổng thống, các nghị sỹ quốc hội và các nhà lãnh đạo chính quyền địa phương.

Hơn 6.400 điểm bỏ phiếu mở cửa từ 6 giờ sáng đến 18 giờ để thu hút khoảng 5,2 triệu cử tri đi bầu cử.

Giới phân tích nhận định đây sẽ là cuộc đua cam go đối với đảng Phong trào Dân chủ đa đảng (MMD) cầm quyền cũng như đối với đương kim Tổng thống Rupiah Banda.

Có tới 10 ứng cử viên tham gia cuộc chạy đua tranh ghế tổng thống, đông nhất kể từ năm 1991. Tuy nhiên, theo giới phân tích, đây dường như chỉ là cuộc đua giữa ba ứng cử viên gồm Tổng thống Banda, lãnh đạo chính đảng đối lập Mặt trận yêu nước (PF) Michael Sata và nhân vật thứ hai trong Đảng Hợp nhất vì sự phát triển quốc gia (UPND) Hakainde Hichilema.

Các nhân vật đối lập, đặc biệt là ông Sata đã chỉ trích Tổng thống Banda quá "nhẹ tay" với nạn tham nhũng và không đủ năng lực quản lý khi vẫn có hơn 60% dân số sống với mức thu nhập dưới 2 USD/ngày.

Trong khi đó, cuộc bầu cử Quốc hội Zambia (gồm 150 ghế) cũng hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn khi đây là lần đầu tiên có số ứng cử viên độc lập chiếm đa số, tới 139 người.

Zambia là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở châu Phi, với mức tăng trưởng 7,6% trong năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục