53 trẻ Trung Quốc dùng sữa Dumex bị sạn thận

Phóng viên TTXVN tại Hongkong dẫn tờ "Tin nhanh buổi sáng Ngày nay" ra ngày 12/2 cho biết có thêm 5 trẻ em Trung Quốc bị sạn thận sau khi sử dụng sữa bột của Công ty Thực phẩm trẻ em Dumex tại Thượng Hải, thuộc Tập đoàn Danone (Pháp).

Phóng viên TTXVN tại Hongkong dẫn tờ "Tin nhanh buổi sáng Ngày nay" ra ngày 12/2 cho biết có thêm 5 trẻ em Trung Quốc bị sạn thận sau khi sử dụng sữa bột của Công ty Thực phẩm trẻ em Dumex tại Thượng Hải, thuộc Tập đoàn Danone (Pháp).

Như vậy, số trẻ em bị sạn thận sau khi sử dụng loại sữa bột này đến nay là 53 trường hợp.
Trong số trẻ em này có 15 trẻ ở tỉnh Triết Giang và qua phỏng vấn, phụ huynh những trẻ bị sạn thận cho biết họ đã cho trẻ dùng sữa Dumex.

Trong thời gian từ 18/9 đến 31/10/2008, bệnh viện Nhân dân số 1 ở thành phố Hàng Châu đã tiến hành xét nghiệm đối với hơn 6.470 trẻ, kết quả cho thấy 13 trường hợp ở Hàng Châu có các vấn đề về thận sau khi dùng sữa Dumex, tuy nhiên 9 trong số này còn sử dụng thêm một số loại sữa khác.

Vì vậy, các quan chức bệnh viện cho biết họ chưa thể xác nhận sự liên quan giữa sạn thận ở trẻ với các sản phẩm của Dumex. Cơ quan Giám sát kỹ thuật và chất lượng Thượng Hải trong tuần này cũng đã tiến hành điều tra về sữa Dumex, nhưng chưa công bố kết quả.

Trong khi đó, một đại diện của Công ty Dumex khẳng định không có bằng chứng rõ ràng về sự liên hệ giữa sữa bột Dumex với trẻ bị sạn thận. Công ty này nói rằng sản phẩm của họ được sản xuất với nguyên liệu nhập từ Australia và New Zealand, đã được lấy mẫu kiểm tra trong vụ bê bối sữa "bẩn" hồi năm ngoái và không có melamine.

Cùng ngày, Tòa án Nhân dân trung thẩm thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc tuyên bố Tập đoàn sữa Sanlu phá sản. Sanlu là trung tâm của vụ bê bối sữa bột nhiễm melamine. Sanlu không thể thanh toán các khoản nợ hiện đã vượt cả tổng tài sản của tập đoàn, trong đó chủ nợ lớn nhất là Công ty Thương mại và Kinh doanh Sanlu.

Ngày 19/12, Sanlu đã vay 902 triệu Nhân dân tệ (132 triệu USD) để thanh toán viện phí cho những trẻ em bị bệnh do sử dụng sữa chứa melamine và bồi thường cho gia đình những em bé đã tử vong hoặc bị bệnh, khiến tổng số tiền nợ lên đến 1,1 tỷ Nhân dân tệ.
Sanlu đã ngừng xản xuất từ ngày 12/9/2008 sau vụ bê bối sữa "bẩn" làm ít nhất 6 trẻ bị chết và hàng nghìn trẻ khác mắc các bệnh liên quan đến thận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục