54 triệu Euro cho mạng không dây

Công ty Harvey Nash của Anh vừa ký kết hợp đồng gia công trị giá 54 triệu euro với hãng viễn thông Alcatel Lucent của Pháp để xây dựng trung tâm mạng không dây tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Harvey Nash của Anh vừa ký kết hợp đồng gia công trị giá 54 triệu euro với hãng viễn thông Alcatel Lucent của Pháp để xây dựng trung tâm mạng không dây tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Harvey Nash, Trung tâm mạng không dây tại Thành phố Hồ Chí Minh, được kết nối với Trung tâm nghiên cứu và phát triển phần mềm của Alcatel tại Đức, có khả năng cung cấp các giải pháp đạt chuẩn quốc tế trong lĩnh vực viễn thông không dây. Ở dự án này, Harvey Nash hy vọng có thể tạo thêm hơn 200 việc làm mới.

Ông Paul Smith, Giám đốc điều hành toàn cầu của Harvey Nash, nhấn mạnh Harvey Nash quyết định xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển hệ thống mạng không dây tại Việt nam dựa trên khả năng hiểu biết sâu rộng, nghị lực phi thường và cam kết của thế hệ trẻ Việt nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

Ông bày tỏ tin tưởng “dự án này sẽ tạo ra một Việt Nam như là một tiêu điểm của nghiên cứu và phát triển phần mềm chất lượng cao”.

Năm 2000, Harvey Nash bắt đầu triển khai hoạt động tại Việt Nam và đến nay, công ty đã thiết lập được mạng lưới khách hàng lớn như Honda, Vielife, Reliance Globalcom, Dicovery Channel và gần đây nhất là Prudential.

Hiện Harvey đã xây dựng các trung tâm phát triển ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, London và Atlanta./.

Hồng Hạnh (Vietnam+)


 

Tin cùng chuyên mục