5.400 tỷ đồng vào thủ đô Hà Nội trong tháng 8

Theo Cục thống kê thành phố Hà Nội, trong tháng 8/2009, đã có nhiều dự án lớn đầu tư vào thành phố, với tổng mức đầu tư gần 5.400 tỷ đồng.
Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, trong tháng 8/2009, đã có nhiều dự án lớn đầu tư vào thành phố, với tổng mức đầu tư của các dự án lớn gần 5.400 tỷ đồng.

Tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã khởi công xây dựng hai công trình lớn: Dự án Đầu tư xây dựng Đại học FPT do Đại học FPT làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư 2.696 tỷ đồng (tương đương 168,5 triệu USD) và Dự án đầu tư mở rộng quy mô Phòng thí nghiệm trọng điểm-Bể thử mô hình tàu thủy do Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) làm cơ quan chủ quản, Viện Khoa học công nghệ tàu thủy là chủ đầu tư, tổng mức đầu tư dự án là 1.498 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 8, Ủy ban Nhân dân quận Long Biên đã tổ chức khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn qua cầu Chui-cầu Đuống (phố Ngô Gia Tự). Dự án mở rộng đường Ngô Gia Tự có chiều dài gần 3km, mặt cắt ngang 48m bao gồm 4 làn xe cơ giới, với tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng.

Đối với các dự án giao thông trọng điểm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, các bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm điểm tiến độ triển khai để đảm bảo tiến độ đề ra. Các vấn đề về cơ chế, thủ tục đều được khơi thông, tạo điều kiện triển khai thi công.

Có 7 dự án, công trình dự kiến hoàn thành sớm hơn tiến độ, 2 dự án hoàn thành đúng tiến độ và 6 dự án khác được đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Trong tháng 8, vốn đầu tư phát triển thành phố ước đạt hơn 2.014 tỷ đồng, bằng gần 89% so với cùng kỳ năm trước và tăng hơn 10% so với thực hiện tháng trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục