55 năm số báo Thiếu niên Tiền phong đầu tiên

Ngày 30/5, Báo Thiếu niên Tiền phong đã tổ chức kỷ niệm 55 năm ra số báo đầu tiên. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến dự, trao Huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng Báo Thiếu niên Tiền phong vì những thành tích xuất sắc trong 55 năm xây dựng và trưởng thành.

Ngày 30/5, Báo Thiếu niên Tiền phong đã tổ chức kỷ niệm 55 năm ra số báo đầu tiên. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến dự, trao Huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng Báo Thiếu niên Tiền phong vì những thành tích xuất sắc trong 55 năm xây dựng và trưởng thành.
 
Báo Thiếu niên Tiền phong ra số đầu tiên vào ngày 1/6/1954, chính thức mang tên Thiếu niên Tiền phong từ ngày 1/1/1957 và từ 1/4/1958 ra báo hàng tuần. Báo Thiếu niên Tiền phong là nơi phát hiện, khởi nguồn và nuôi dưỡng nhiều phong trào như: “Kế hoạch nhỏ xây dựng Xã hội chủ nghĩa”, “Hợp tác xã Măng non”, “Nghìn việc tốt”, “Sổ tiết kiệm vì bạn nghèo”, “5.000 bát hương gửi nghĩa trang Trường Sơn”, những dấu son trong lịch sử vẻ vang của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ chí Minh.
 
Báo còn đề xuất và tổ chức nhiều ấn phẩm mới (Nhi Đồng, Hoa Học Trò, Hoa Học Trò Sinh viên, Thiếu nhi Dân tộc, tạp chí Người phụ trách); đề xuất và thực hiện nhiều Giải thưởng của Đoàn (Kim Đồng, Thiếu niên Dũng cảm , Lý Tự Trọng…); thành lập ba Quỹ học bổng (Vừ A Dính, Lê Văn Tám, Tình thương); phối hợp với ngành thể dục thể thao tổ chức nhiều giải thể thao dành cho tuổi trẻ.
 
Trong thời kỳ đổi mới, báo thực hiện 9 “Nguyên tắc vàng,” tạo được niềm tin cậy của các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các em thiếu niên, học sinh cả nước đối với báo.
 
5 năm gần đây, báo tiếp tục cho ra đời 2 ấn phẩm chuyên đề mới (Tri thức Tuổi hồng, Học trò cười); xây dựng, phát triển đội ngũ gần 2.000 phóng viên nhỏ, mở chuyên mục và tổ chức thành công nhiều cuộc thi về Bác Hồ với thiếu nhi, phát động cuộc vận động “Hiệp sĩ nhân đạo” giúp bạn nghèo, tổ chức giải thưởng “Lãnh đạo trẻ tương lai”, chuẩn bị nguồn cán bộ cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
 
Báo còn giới thiệu gần 2.000 gương mặt thiếu nhi tiêu biểu và nhiều tập thể điển hình trong hoạt động Đội, tổ chức thành công hơn 10 cuộc thi sáng tác bài hát, tìm hiểu về Đoàn, Đội, về Bác Hồ, trong đó có cuộc thi thu hút gần 7,5 triệu em tham dự.
 
Trung bình mỗi năm báo tăng 10% số phát hành. Chuyên đề “Thiếu nhi dân tộc” ba lần đoạt giải A về hình thức và nội dung cùng sáu giải tác phẩm tại cuộc thi các ấn phẩm phục vụ đồng bào miền núi và dân tộc.
 
Hàng tháng, báo Thiếu niên Tiền phong xuất bản 15 ấn phẩm báo viết với gần 700 trang trên các ấn phẩm Thiếu niên Tiền phong thứ tư, Thiếu niên Tiền phong chủ nhật, Thiếu nhi dân tộc, Học trò cười, Tri thức tuổi hồng và Thiếu niên Tiền phong điện tử cập nhật hàng ngày./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục