Tấn công nhà tù Yemen

57 phiến quân Al-Qaeda trốn khỏi nhà tù ở Yemen

Hàng chục tù nhân đã tẩu thoát sau khi các tay súng thuộc al-Qaeda tấn công nhà tù trung tâm ở thành phố al-Mukalla, Đông Nam Yemen.
Ngày 22/6, hàng chục tù nhân đã tẩu thoát sau khi các tay súng thuộc mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda đã tấn công nhà tù trung tâm ở thành phố al-Mukalla, thủ phủ tỉnh Hadramout, Đông Nam Yemen.

Nguồn tin an ninh Yemen cho biết các tay súng đã sử dụng súng máy hạng nặng cùng lựu đạn tấn công nhà tù.

Theo những tin tức mới nhất thì đã có 62 tù nhân thoát ngục, trong đó có 57 phần tử Al Qaeda. Hiện vẫn chưa rõ những phần tử còn lại có phải là phiến quân Hồi giáo hay không.

Trong khi đó, một quản giáo đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ tấn công này.

Nhà tù này là nơi giam giữ hơn 100 phần tử al-Qaeda, trong đó hơn một nửa đã bị kết án tù.

Yemen được xem là căn cứ của mạng lưới al-Qaeda tại bán đảo Arập. Tổ chức này đang tìm cách thực hiện các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Mỹ và đã nắm quyền kiểm soát các khu vực rộng lớn ở Yemen trong những tháng xảy ra tình trạng bạo động dân sự và các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục