6 kỷ lục quốc gia được thiết lập tại Giải vô địch bắn súng trẻ 2015

Sau 6 ngày tranh tài quyết liệt, chiều 22/8, tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội, Giải vô địch bắn súng trẻ quốc gia năm 2015 đã chính thức khép lại.
6 kỷ lục quốc gia được thiết lập tại Giải vô địch bắn súng trẻ 2015 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sau 6 ngày tranh tài quyết liệt, chiều 22/8, tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội, Giải vô địch bắn súng trẻ quốc gia năm 2015 đã chính thức khép lại.

Theo Ban tổ chức giải đấu, đây là giải trẻ được tổ chức thường niên nhằm đánh giá lại chất lượng đào tạo của các huấn luyện viên cũng như chất lượng thi đấu của các vận động viên trẻ; đồng thời xem xét, tuyển chọn những vận động viên có thành tích xuất sắc, bổ sung cho đội tuyển bắn súng trẻ Việt Nam tham dự các giải đấu lớn trong khu vực và thế giới.

Ở các giải trẻ trước đây, những đoàn có số lượng vận động viên đông đảo luôn chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu trên Bảng tổng sắp huy chương. Giải đấu năm nay đã có sự thay đổi cả về chất lượng cũng như trình độ chuyên môn. Một số đoàn đã tập trung đầu tư vào các nội dung thế mạnh của địa phương mình, đem lại những kết quả bất ngờ cho giải đấu.

Năm nay, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc vươn lên vị trí dẫn đầu Bảng tổng sắp huy chương với 7 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 6 huy chương đồng, trong khi chỉ đăng ký 15 vận động viên nam, nữ tham gia (đứng thứ 5 trên Bảng đăng ký),tập trung ở các nội dung 25m súng ngắn, 50m súng trường.

Xếp ở vị trí thứ hai là đoàn Vĩnh Phúc với 7 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng khi đăng ký 17 vận động viên nam, nữ tham gia (đứng thứ 3 trên Bảng đăng ký), tập trung ở nội dung 50m súng trường. Đứng ở vị trí thứ ba là đoàn Quân đội với 6 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 6 huy chương đồng khi đăng ký 25 vận động viên nam, nữ tham gia, tập trung ở nội dung 10m súng trường, 25m súng ngắn.

Đoàn Hà Nội năm nay đăng ký số lượng vận động viên hùng hậu với 25 xạ thủ, song chỉ xếp ở vị trí thứ 5, sau đoàn Hải Dương (xếp thứ 4 trên Bảng tổng sắp huy chương).

Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung, Trưởng Ban trọng tài giải đấu cho biết: Tại giải năm nay, đã có 6 kỷ lục quốc gia mới được thiết lập; trong đó có 3 kỷ lục cá nhân thuộc về các vận động viên Nguyễn Thị Hải Yến (Thanh Hóa) ở nội dung 10m súng trường nằm nữ, Nguyễn Thị Ngân (Vĩnh Phúc) ở nội dung 50m súng trường 3x20 nữ, Bùi Anh Tùng (Vĩnh Phúc) ở nội dung 50m súng trường 3x40 nam.

3 kỷ lục quốc gia mới đồng đội thuộc về các đoàn Quân đội, Vĩnh Phúc và Thành phố Hồ Chí Minh ở các nội dung 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam, 10m súng trường hơi nam, 25m súng ngắn ổ quay nam.

Giải vô địch bắn súng trẻ quốc gia năm 2015 thu hút 196 vận động viên đến từ 12 đơn vị gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Hải Dương, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Đồng Nai, Quân đội và Bộ Công an./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục