6 nước EU cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng

6 nước EU cam kết hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực quốc phòng nhằm bù đắp cho những tác động của thời kỳ kinh tế khó khăn.

Theo AFP, ngày 6/3, hai cường quốc trong Liên minh Châu Âu (EU) là Đức và Pháp cùng bốn nước Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan và Slovakia đã cam kết hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực quốc phòng nhằm bù đắp cho những tác động của thời kỳ kinh tế khó khăn.

Tuyên bố chung được đưa ra tại hội nghị các bộ trưởng quốc phòng Đức, Pháp, Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan và Slovakia ở thủ đô Warszawa (Ba Lan) nêu rõ: “Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang diễn ra vẫn còn dai dẳng và do tác động tiêu cực của nó lên chi tiêu quốc phòng mà chúng ta phải tập trung tăng cường hợp tác quốc phòng đa quốc gia."

"NATO và EU phải hợp tác chặt chẽ nhằm đạt được mục tiêu củng cố lẫn nhau trong các sáng kiến trong khi tập trung vào phát triển các năng lực cần thiết mà không phải gia tăng những nỗ lực không cần thiết. Chúng tôi muốn ủng hộ các năng lực phòng vệ, nền an ninh và phòng thủ chung của châu Âu, cũng như củng cố NATO."

Anh, một trụ cột lâu năm trong lĩnh vực quốc phòng của EU, không tham gia hội nghị chủ yếu mang tính biểu tượng này, dù nó có sự góp mặt của Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Các bộ trưởng cũng cho biết sẽ tận dụng vai trò của các tổ chức khu vực hiện hành, là Tam giác Weimar gồm Đức, Pháp và Ba Lan cùng với Nhóm Visegrad gồm Ba Lan, Cộng hòa Séc, Hungary và Slovakia.

Các bộ trưởng Nhóm Visegrad nhóm họp trước đó trong cùng ngày và tất cả những nước đại diện cho cả EU và NATO đã ký vào một ý định thư về việc thành lập một lực lượng tác chiến của châu Âu để tập trung vào công việc gìn giữ hòa bình, ngăn chặn xung đột và các hoạt động quản lý khủng hoảng khác từ nay đến năm 2016.

Lực lượng này sẽ có quy mô từ 2.000-3.000 quân, chủ yếu là bộ binh và hỗ trợ tác chiến, và có thể được Hội đồng châu Âu triển khai tại những khu vực cách Brussels tối đa 6.000 km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục